21/11/2017 - 08:45

Sức sống mới ở khu dân cư 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực (KV) 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; vận động bà con xây dựng thiết chế văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường,… Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Nhiều gia đình tiêu biểu và gương người tốt việc tốt của khu vực 4 được biểu dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. 

KV4 là một trong những khu dân cư tiêu biểu của quận Ninh Kiều. Những năm qua, nhờ đầu tư của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân, các tuyến hẻm trong KV được bê tông hóa, các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ. Nét nổi bật của KV là xây dựng thành công mô hình “5 trong 1” về giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ an ninh trật tự. Theo đó, 5 hộ dân nhà liền kề sẽ tạo thành một nhóm, nhắc nhở nhau giữ vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhau trong giữ gìn an ninh trật tự… Anh Phan Thanh Quế, người dân KV4, cho biết: “Tôi thấy mô hình mang lại hiệu quả cao. Thực hiện mô hình, các gia đình đã quan tâm nhau hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng thân thiện, gắn bó…”.

Theo chị Nguyễn Phạm Hồng Nhung, Trưởng Ban CTMT KV4, khi rạch Tham Tướng được đầu tư cải tạo, Chi bộ, Ban Nhân dân KV vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh để giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Qua vận động, bà con đóng góp 44 triệu đồng lắp 11 camera dọc theo bờ kè. Hiện nay, KV đang khảo sát, vận động bà con đóng góp để lắp thêm 12 camera an ninh. Anh Phan Thanh Quế cho biết thêm: “Từ khi lắp đặt hệ thống camera, tình hình an ninh trật tự ở KV ổn định. Bà con ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác xuống rạch nữa”.

Song song đó, cán bộ KV thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Chỉ riêng năm 2017, cán bộ KV4 đã hỗ trợ 85 lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên vay hơn 2,3 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học hành; tư vấn giải quyết việc làm cho 24 lao động; hỗ trợ học nghề cho 5 lao động; tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo… Ông Trần Ngọc Chi bày tỏ: “Tôi bị tai biến, không đi lại được. Vợ tôi sức khỏe yếu cũng đã nghỉ bán vé số. Hằng tháng, gia đình tôi được KV hỗ trợ 10kg gạo, cuộc sống đỡ khó khăn hơn”. Cũng nhờ sự quan tâm của cán bộ KV, nhiều hộ đã vươn lên có cuộc sống khá. Anh Nguyễn Phương Thảo tâm sự: “Nhờ cán bộ KV giới thiệu vay vốn, tôi có điều kiện mua máy gia công giày tại nhà, vợ tôi bán hủ tiếu để tăng thêm thu nhập. Năm 2016, gia đình tôi thoát nghèo”… 

Theo chị Nguyễn Phạm Hồng Nhung, Trưởng Ban CTMT KV4, đến nay, hầu hết các tiêu chuẩn về xây dựng KV văn hóa, KV4 đều đạt kết quả cao; trong đó, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2017 đạt hơn 97,6%. “Ban CTMT KV tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần xây dựng KV ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao”, chị Nguyễn Phạm Hồng Nhung cho biết thêm.

Bài, ảnh: Nguyễn Huy 

Chia sẻ bài viết