05/11/2018 - 20:53

Sức sống mới ở Ba Láng 

Phường Ba Láng, quận Cái Răng, đã hoàn thành các tiêu chí Phường Văn minh đô thị sau chưa đầy một năm xây dựng. Ba Láng hôm nay là đô thị văn minh, hiện đại, cảnh quan môi trường xanh mát, thân thiện, tạo dấu ấn đẹp cho cửa ngõ của Cần Thơ.

Chiều cuối tuần, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Ba Láng rộn ràng tiếng đờn, lời ca câu lạc bộ đờn ca tài tử phường. Trước sân, nhiều người chơi đá cầu, đánh cầu lông… Đó là khung cảnh thường thấy từ khi ra mắt Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường vào tháng 6-2018. Trung tâm là khối nhà 1 trệt, 1 lầu gồm có các phòng chức năng: đài truyền thanh, thư viện, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trung tâm học tập cộng đồng… được trang bị máy tính, bàn ghế, trang thiết bị chỉn chu.

Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường Ba Láng khang trang, hoạt động hiệu quả. 

Cách đó không xa, Nhà thông tin khu vực 1, phường Ba Láng, xây cất chưa lâu, rộng hơn 70m2, được trang trí đúng quy cách, với bàn ghế, tủ sách trưng bày ngay ngắn, bàn làm việc ngăn nắp…Nhà thông tin trước đây nhỏ hẹp, nay được xây dựng mới khang trang, rộng rãi, phục vụ chuyện hội họp của các câu lạc bộ và bà con. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khu vực 1, nói: “Nhà thông tin bây giờ thực sự là mái nhà chung của bà con khu vực, ai cũng phấn khởi”. Ở phường Ba Láng, tất cả 5 khu vực đều được quận đầu tư Nhà thông tin mới tiện nghi như vậy. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Toàn phường có gần 30 câu lạc bộ như văn nghệ, pháp luật, ông bà cháu… Từ ngày có Nhà thông tin đúng quy chuẩn, chuyện sinh hoạt đều đặn, đời sống tinh thần của bà con được nâng cao.

Chuyện chỉnh trang đô thị luôn được địa phương quan tâm với sự đồng lòng, chung sức của bà con. Tuyến đường Nguyên Hồng, đường dẫn từ quốc lộ 1A vào UBND phường, có hàng bằng lăng xanh mát, tới mùa lại trổ bông tím rực. Chuyện không buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chăm sóc cây xanh, không xả rác… được bà con thực hiện nghiêm. Một số tuyến khác như quốc lộ 61C, quốc lộ 1A, đường Lê Hồng Nhi (đoạn qua địa bàn phường)… cũng theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện tất cả 5 khu vực của phường đều có xe thu gom rác đến nhà dân. Phường Ba Láng cho lắp đặt 30 thùng rác công cộng tại các tuyến đường đông dân cư, phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền về tiêu chuẩn, tiêu chí phường văn minh đô thị. Đầu năm 2018 đến nay, ngành chức năng phường đã kiểm tra 225 cuộc với hơn 800 lượt, nhắc nhở bà con buôn bán đúng nơi quy định, không cơi nới, nhất là quảng cáo lấn đường, che khuất tầm nhìn.

Phường Ba Láng được công nhận Phường Văn hóa vào năm 2011, 5 khu vực của phường đều là khu vực văn hóa, đạt tiêu chí “3 không”, số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền (2015-2017) đạt tỷ lệ gần 84%... cho thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ở Ba Láng bài bản, thực chất. Danh hiệu Phường Văn minh đô thị mà Ba Láng đón nhận vào hôm nay, 6-11, sẽ lại là một cột mốc đáng nhớ của phường.

Cũng nhờ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan mà bà con ở phường Ba Láng rất rõ về chuyện xây nếp văn minh ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Hết, ngụ khu vực 2, nói: “Tôi luôn nhắc nhở người thân và bà con trong xóm giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn cỏ rác, không xả rác bừa bãi. Ý thức của mỗi người sẽ làm nên một đô thị đẹp”. Ngoài các tuyến lộ chính đã được cấp trên đầu tư hệ thống chiếu sáng, mới đây, bà con các nhánh rẽ khu vực 3, 4, 5, đường tỉnh lộ 925, đường số 9 (khu vực 2) đã góp tiền lắp đèn chiếu sáng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Bà con ở hẻm 3, khu vực 1; tuyến khu vực 4-5 còn góp khoảng 40 triệu đồng lắp đặt camera an ninh. Lãnh đạo phường cho biết, những năm qua, địa phương được quan tâm đầu tư phát triển, nhất là xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm. Nhờ đó, hầu hết các đường, hẻm ở Ba Láng đều được tráng nhựa, bê tông; nhiều tuyến đường chính được đặt tên, đèn chiếu sáng, cây xanh đô thị…

Một điểm son khác ở Ba Láng là công tác an sinh xã hội. 10 tháng qua, địa phương vận động hơn 41 triệu đồng chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Láng vận động xây mới và sửa chữa nhà cho 5 hộ gặp khó khăn, trị giá 190 triệu đồng. Đoàn phường vận động sửa chữa 2 căn nhà trị giá 23 triệu đồng; phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 40 triệu đồng… Hiện phường Ba Láng chỉ còn 52 hộ nghèo và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giảm 39 hộ.

Bài, ảnh: Duy Khôi

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ba Láng