06/12/2017 - 16:11

Sống “tốt đời, đẹp đạo” 

Ở TP Cần Thơ, những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường; mở rộng và phát huy sức mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, đồng bào Công giáo cùng góp sức đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho các tập thể có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: HIỂN DƯƠNG

Thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Những năm gần đây, đời sống người dân dần khấm khá, có nhiều khởi sắc. Ông Trịnh Văn Ngon, người dân ở thị trấn Thạnh An, phấn khởi nói: “Đời sống người dân ngày càng được nâng lên nên bà con quan tâm hơn đến ANTT ở xóm ấp, cùng địa phương cảnh giác các loại tội phạm. Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực…”. Là người dân địa phương, ông Lê Văn Chinh, ở ấp Phụng Lợi, thị trấn Thạnh An, rất tích cực với các hoạt động giữ gìn ANTT. Qua đó, nắm được các quy định của pháp luật và biết được các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, ông thường đến các hộ dân trong xóm để tuyên truyền, phổ biến, giúp mọi người nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, ngăn chặn có hiệu quả những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra…

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Cần Thơ là cầu nối giữa các tổ chức tôn giáo với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Qua nghiên cứu giáo lý, giáo luật của Công giáo, có nhiều tương đồng với pháp luật của nước ta, cùng hướng thiện, giáo dục con người; từ đó, lực lượng Công an thành phố đã ký kết quy chế phối hợp với các tổ chức Công giáo trên địa bàn. Qua đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc càng được phát huy mạnh mẽ trong đồng bào công giáo. Năm 2016, toàn thành phố có 67 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm), trong đó có nhiều xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Công giáo.

Bên cạnh đó, một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, qua công tác phối hợp đến nay đã được chuyển hóa… Nổi bật như giáo xứ Bình Minh, giáo xứ Bò Ót ký kết thực hiện mô hình 9 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không đánh đề, không đá gà, không cờ bạc, không bạo hành gia đình, không mê tín dị đoan và không vi phạm pháp luật giao thông) đạt kết quả thiết thực. 

Theo Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP Cần Thơ, thông qua các buổi lễ, các vị Chức sắc đã lồng ghép thông tin, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con giáo dân nắm và chủ động tự quản, tự phòng. Qua đó, đồng bào đã nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tự quản, tự phòng, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng đến ANTT. Đồng thời, tạo mối đoàn kết, bình đẳng, hòa hợp, tốt đời, đẹp đạo; cùng cộng đồng trách nhiệm trong phong trào đảm bảo ANTT ở cơ sở, như: “Xây dựng Tổ nhân dân tự quản vững mạnh”, “Gia đình giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước”...

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đề nghị các vị Chức sắc vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục, hướng dẫn họ hoạt động tôn giáo thuần túy. Bên cạnh đó, thông qua các buổi lễ, lồng ghép thông tin, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con giáo dân nắm và chủ động tự quản, tự phòng, nhất là phản bác lại các luận điệu sai trái, hành vi kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết giữa những người có đạo và không có đạo, giữa các tôn giáo với nhau, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở...

HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết