15/12/2011 - 21:15

Sôi nổi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Hơn 900.000 điểm giỏi, 4.800 công trình măng non các cấp là những phần quà thiết thực mà thiếu nhi thành phố dâng lên Bác trong Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ vừa được tổ chức vào đầu tháng 12. Khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, thời gian qua, các liên đội thuộc Hội đồng Đội TP Cần Thơ thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, rèn luyện kỹ năng sống cho đông đảo thiếu nhi thành phố...

Hai năm học qua (2009 – 2010 và 2010 – 2011), thiếu nhi TP Cần Thơ đã sôi nổi thi đua thực hiện Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Nổi bật là các phong trào “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “Vòng tay bè bạn”, “Vì người bạn vùng ven”,... Qua đó, các liên đội cũng đã vận động đội viên quyên góp hơn 10.000 bộ quần áo, 10.000 bộ sách giáo khoa và dụng cụ học tập... giúp đỡ cho hơn 20.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

Với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, mỗi liên đội tùy theo điều kiện của mình mà có những phong trào giúp đỡ học sinh nghèo. Điển hình như Liên đội Trường Tiểu học Trung An 1 (huyện Cờ Đỏ), đa số học sinh là con em của nông dân nên hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với mong muốn giúp nhiều học sinh vượt khó học tốt, liên đội trường phát động nhiều hoạt động, nhiều chương trình “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường”, “Quyển vở tặng bạn, sách giáo khoa tặng bạn”,... Thông qua các phong trào, năm học 2010 – 2011, liên đội trường đã vận động được hơn 15 triệu đồng để mua bảo hiểm, cấp học bổng; vận động học sinh quyên góp 175 áo trắng, 250 quyển sách giáo khoa, qua đó giúp 164 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp em Nguyễn Văn Lâm, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Trung An 1, do nhà nghèo nên cha mẹ Lâm từng có ý định cho Lâm nghỉ học. Nhờ thầy cô, bạn bè cùng lớp kịp thời động viên, tặng học bổng và đỡ đầu trong suốt 4 năm học, nên Lâm mới có điều kiện tiếp tục đến trường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao giấy chứng nhận đội viên tiêu biểu năm 2011 trong Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP Cần Thơ. 

Bên cạnh tổ chức các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, các liên đội luôn tập trung giáo dục truyền thống yêu nước, lối sống và đạo đức cho học sinh. Chúng tôi đến Liên đội Trường THCS Bình Thủy (quận Bình Thủy) đúng lúc các thành viên trong Ban Chỉ huy Liên đội tất bật chuẩn bị cho tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh với chủ đề: “Anh Bộ đội cụ Hồ”. Theo chị Trần Thị Nga, giáo viên – Tổng phụ trách Đội trường, chia sẻ: “Thông qua cuộc thi này, giúp các em hiểu hơn về quá trình giữ nước của dân tộc, từ đó hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức học tập, phấn đấu vươn lên trong học tập”. Từ khi phát động cuộc thi, nhiều học sinh đã nô nức sưu tầm các bức ảnh mình ưng ý nhất về anh bộ đội để trang hoàng cho báo tường của Chi đội mình. Nguyễn Hà Ái My, học sinh lớp 6A7, Trường THCS Bình Thủy, cho biết: “Hơn tuần nay, em đã sưu tầm rất nhiều hình ảnh về anh bộ đội để lựa chọn những tấm hình em ưng ý nhất. Qua việc tìm hình ảnh, đọc sách báo, giúp em hiểu thêm về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta, để từ đó ngày càng cố gắng học tập, xứng đáng với thế hệ cha ông”. Bên cạnh tổ chức sinh hoạt truyền thống, liên đội trường đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; nhận làm vệ sinh khu di tích Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng; giao lưu với các cựu chiến binh trên địa bàn quận... qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong mỗi học sinh, để các em phấn đấu học tốt.

Điểm nổi bật của các liên đội là luôn gắn Cuộc vận động “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” với các phong trào học tốt. Hiện nay, trong toàn thành phố, các liên đội đã xây dựng khoảng 100 CLB Bạn Giúp Bạn; tổ chức 5.000 buổi sinh hoạt vui – khỏe; 200 buổi sinh hoạt ngoại khóa, với chủ đề: “Em yêu khoa học, Em yêu thiên nhiên”... tạo nên một bầu không khí thi đua sôi nổi. Chị Nguyễn Thị Trưởng Hoa, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (quận Ô Môn), bộc bạch: “Để giúp các em học tốt, thời gian qua, Liên đội tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy năng khiếu, sở trường của các em”.

Hiện nay, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã thành lập 10 Câu lạc bộ (CLB), như: tiếng Anh, Aerobic Toán, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, vẽ tranh,... đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Em Nguyễn Duy Khánh, học sinh lớp 5A, chia sẻ: “Nhờ tham gia các hoạt động, như: múa hát sân trường, vẽ tranh, em thấy mình mạnh dạn, nói chuyện lưu loát hơn. Nhất là khi tham gia vào CLB Vẽ tranh, em được thầy cô hướng dẫn nên ngày càng vẽ đẹp hơn”. Khánh cũng vinh dự đoạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Cathay lần 3, với chủ đề: “Em vẽ ước mơ của em”, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty TNHH Bảo hiểm Cathay phối hợp tổ chức.

Để các em học sinh ngày càng tiến bộ hơn trong học tập, liên đội xác định chủ đề từng tháng, như: Chăm học, Nhà sử học nhỏ tuổi... Tại các Chi đội, các đội viên cũng sôi nổi tham gia phong trào “Hoa điểm mười”, “Đôi bạn cùng tiến”, Học nhóm, Giúp bạn truy bài. Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Hiền cũng phát động cho các Chi đội đăng ký thực hiện các công trình, phần việc, nhằm hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chỉ tính riêng năm học 2010 -2011, liên đội trường có 2 công trình được công nhận cấp liên đội là Vườn thuốc nam và khu hoa kiểng, cùng hàng chục phần việc, như: nhận trồng, chăm sóc hàng ngày, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học,...

Nhìn những gương mặt rạng ngời, nghe các đội viên hứa quyết tâm thực hiện tốt lời Bác dạy, chăm chỉ học hành, công tác Đội thật tốt, lòng chúng tôi rộn lên niềm vui. Tin chắc rằng với sự nỗ lực, phấn đấu, nhiều liên đội sẽ có những mô hình, sáng kiến hay, góp phần giáo dục, rèn luyện đội viên xứng danh cháu ngoan Bác Hồ.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết