16/09/2015 - 21:07

Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương trong thành phố đã và đang đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Đây không chỉ là những phần quà ý nghĩa, thiết thực dâng lên Đại hội mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Những ngày này, những công nhân trên công trình xây dựng đường nối khu hành chính quận Bình Thủy tới đường Võ Văn Kiệt khẩn trương thi công các phần việc còn lại để công trình sớm hoàn thành. Nhiều người dân hai bên đường xem công nhân trải nhựa, trầm trồ khen con đường mới rộng và đẹp. Bà Nguyễn Thị Tân, người dân ở khu vực 7, phường Bình Thủy, cho biết: "Tôi sống ở địa phương hơn 30 năm. Trước đây, từ nhà muốn ra phường, ra quận phải đi đường vòng, hẻm nhỏ khó khăn, nhất là mùa mưa lũ, các cháu đi học rất vất vả. Nay được Nhà nước đầu tư xây dựng đường lớn, khang trang, bà con ở đây ai nấy đều vui mừng…".

Công trình đường nối Khu hành chính quận Bình Thủy tới đường Võ Văn Kiệt đang khẩn trương hoàn thành, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.

Cùng với công trình đường nối khu hành chính quận, do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 18,2 tỉ đồng, đang khẩn trương hoàn thành; trong năm 2015, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn quận Bình Thủy đăng ký thực hiện 84 công trình, phần việc thiết thực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, hầu hết các công trình đã hoàn thành, số còn lại đang được các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2015. Song song đó, quận Bình Thủy cũng đã chọn 10 công trình, sự kiện tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiêu biểu như khởi công công trình Trung tâm Y tế quận Bình Thủy; khởi công công trình Đường tỉnh 917 (đoạn từ Cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B); khởi công công trình mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền; kè sông Bình Thủy; nâng cấp, mở rộng đường Vành Đai Phi trường (nhánh B); 8/8 phường thuộc quận đạt chuẩn phường văn hóa; xây dựng xong mạng lưới Trạm Y tế, Trường Mầm non 8 phường; hoàn thành việc giải quyết Nhà tình nghĩa và Nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng…

Song song đó, quận cũng phát động phong trào thi đua đợt 1 (6 tháng đầu năm 2015), phấn đấu đến cuối tháng 10 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Để phong trào thi đua hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương, quận đã kịp thời khen thưởng đột xuất cho các đơn vị, địa phương thực hiện tốt, nhằm động viên các địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hùng Việt, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, phường Trà Nóc đã được UBND quận 4 lần khen thưởng đột xuất về công tác vận động xã hội hóa, thu ngân sách và vận động khuyến học. Đây là vinh dự và cũng là động lực lớn giúp địa phương ngày càng phát huy hơn nữa". Cũng theo ông Việt, để đạt được những kết quả như trên, các cấp chính quyền, đoàn thể phường thực hiện tốt công tác nắm nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nợ thuế. Song song đó, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phường cũng vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm, thực hiện trồng hoa hai bên đường…

Không riêng quận Bình Thủy, các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn cũng thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Cụ thể như: Quận Cái Răng đã chọn ra 9 công trình tiêu biểu để thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Huyện Thới Lai thực hiện 45 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp; huyện Vĩnh Thạnh đã chọn 12 công trình quan trọng, huyện Phong Điền đăng ký thực hiện 11 công trình (trong đó, có 6 công trình đăng ký hoàn thành và 5 công trình khởi công mới) gắn với việc xây dựng nông thôn mới của địa phương, góp phần tạo sự thay đổi diện mạo địa phương…

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi

Xác định tầm quan trọng của năm 2015 - năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2010-2015, cuối năm 2014, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị Số 21/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Theo đó, nội dung thi đua tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2015 như: đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng cường thu ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội…

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền thực hiện công trình trồng hoa chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ông Ngô Văn Điệp, Phó trưởng Phòng Nội vụ quận Cái Răng, cho biết: "Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận, Hội nghị điển hình tiên tiến của quận và các ngày lễ lớn trong năm, các ngành, đoàn thể, địa phương trong quận đã đăng ký thực hiện 331 công trình, phần việc. Theo đó, mỗi phường, ban ngành, đoàn thể quận đăng ký từ 1 đến 2 công trình trọng điểm mang tính đột phá theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo khí thế thi đua phấn khởi, giúp hoàn thành nhanh, hoàn thành sớm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội". Qua tổng kết, đánh giá, UBND quận đã khen thưởng cho 30 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tốt. Tại hội nghị điển hình tiên tiến của quận, đã có 37 tập thể và 53 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 được UBND thành phố và quận biểu dương, khen thưởng… Theo anh Lê Văn Hoàng, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, ngay từ cuối năm 2014, Quận đoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đăng ký thực hiện 2 công trình thanh niên cấp quận và 38 công trình thanh niên cơ sở. Trong đó, tập trung thực hiện các công trình, phần việc như: phấn đấu hoàn thành 70% chỉ tiêu Thành đoàn giao năm 2015; xây dựng và cho ra mắt tuyến đường đẹp Lê Bình- Phú Thứ- Tân Phú; phối hợp với Đoàn Thanh niên cụm 3 Thành đoàn và UBND phường Thường Thạnh thực hiện công trình thanh niên bê tông hóa 250m đường giao thông Rạch Ông Mên (khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh), tổng trị giá 70 triệu đồng và trên 100 lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp 3 ngày công lao động. Để góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố, Quận đoàn vừa tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh môi trường trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và cử lực lượng thay phiên túc trực để giữ vệ sinh môi trường tại nút giao thông IC3, IC4… góp phần tạo cảnh quan nơi cửa ngõ của thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ đã phát động các cơ sở Hội trong thành phố đăng ký các công trình, các mô hình Dân vận khéo gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Trong đó có nhiều công trình, phần việc mang tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nổi bật như: Hội LHPN quận Ninh Kiều phát động các cơ sở Hội đăng ký thực hiện từ 1 đến 2 công trình chào mừng, 1 công trình chào mừng các ngày lễ và 1 mô hình Dân vận khéo. Hội LHPN quận Bình Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thực hiện 8 mô hình dân vận khéo, 11 công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nội dung các công trình, phần việc tập trung hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Nhiều cơ sở Hội LHPN trong thành phố cũng tích cực phối hợp với các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện mô hình "3 sạch", ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa, làm hàng rào, cột cờ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo mọi mặt, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Cô Nguyễn Thị Nho, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, chia sẻ: "Có dịp cùng chị em tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên đường tôi thấy thật ý nghĩa và mong muốn góp một phần công sức của mình để đường phố được khang trang, sạch đẹp. Đây chính là việc làm thiết thực mà các cấp Hội LHPN trong thành phố góp phần cùng với các cấp, các ngành, các địa phương thi đua lập thành tích làm quà dâng lên Đại hội Đảng các cấp"…

Thật khó ghi nhận đầy đủ khí thế, phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong thành phố thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức, chung lòng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đã và đang ra sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết