02/03/2018 - 07:39

Sôi nổi khởi động Tháng Thanh niên 

Ngay sau tiếng trống khởi động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương trong TP Cần Thơ đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực. Nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị và nông thôn mới; chăm lo hộ nghèo, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Tuổi trẻ thành phố phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng Tháng Thanh niên.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Sau lệnh xuất quân Tháng Thanh niên, hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quận Ninh Kiều tổ chức vệ sinh môi trường, vớt rác trên rạch Khai Luông, phường Cái Khế. Các bạn trẻ chia từng nhóm, người thì dọn dẹp vệ sinh khu vực bờ kè, người thu gom rác trên rạch... Theo anh Dương Thanh Phong, Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, trong tháng 3, tuổi trẻ phường tổ chức 3 hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” hoặc “Ngày Chủ nhật xanh”, tập trung các hoạt động bảo vệ môi trường; tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT); xây dựng tuyến đường văn minh – an toàn – xanh – sạch – đẹp. Qua đó, góp sức tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân địa phương chung tay xây dựng cảnh quan môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp.

ĐVTN quận Ninh Kiều ra quân vệ sinh môi trường ở rạch Khai Luông, phường Cái Khế. Ảnh: Q. THÁI

ĐVTN quận Ninh Kiều ra quân vệ sinh môi trường ở rạch Khai Luông, phường Cái Khế. Ảnh: Q. THÁI

Anh Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Trong Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên các phường tổ chức ít nhất 3 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” vì văn minh đô thị; đồng thời, củng cố và nâng chất các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, ATGT”. Bên cạnh đó, 100% cơ sở Đoàn khối phường tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên đang được cảm hóa. Theo anh Dương Thanh Phong, Đoàn phường sẽ ra mắt mô hình “Chuyến xe tri thức” trong tháng 3. Theo đó, Đoàn phường kêu gọi ĐVTN, nhà hảo tâm đóng góp sách, truyện tranh, báo chí để trưng bày trên xe lưu động, đến từng điểm trường phục vụ nhu cầu đọc của học sinh.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương khác cũng tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật như, tuổi trẻ quận Cái Răng làm vệ sinh môi trường, phát tờ rơi tuyên truyền ATGT tuyến đường Võ Nguyên Giáp; Quận đoàn Thốt Nốt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, ra mắt công trình pa-nô tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Chọn phần việc phù hợp

Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đánh giá, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới” đã khơi dậy sức trẻ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý các hoạt động, phong trào cần phù hợp, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; trọng tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên.

Theo anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên cấp quận và thành phố. Mỗi Đoàn cơ sở thực hiện 1 công trình thanh niên, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ địa phương, đơn vị. Đoàn Thanh niên khối phường tiếp tục xây dựng các hẻm, tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo học sinh nghèo. Mới đây, tuổi trẻ quận phối hợp với các đơn vị: Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Huyện đoàn Thới Lai ra quân thực hiện công trình thanh niên lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trà An. Trên đoạn đường gần 2.000m, tuổi trẻ các đơn vị lắp đặt 60 trụ và bóng bèn, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh sạch đẹp. Công trình có tổng trị giá 95 triệu đồng, do ĐVTN đóng góp. Chị Trần Thị Trâm, Bí thư Đoàn phường Trà An, chia sẻ: “Tuyến đường này tuy ít hộ dân sinh sống nhưng do nối với phường Thới An Đông nên có nhiều phương tiện lưu thông. Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng góp phần đảm bảo ATGT, an ninh trật tự địa bàn”. Đoàn phường tiếp tục duy trì mô hình vận động quần áo cũ, dụng cụ học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Hay như Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đăng ký thực hiện 1 công trình thanh niên ra mắt “Phần mềm xếp hạng thi đua trực tuyến cấp cụm và cơ sở”, đẩy mạnh cải cách hành chính; khởi công xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ chăm lo thanh thiếu nhi nghèo; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 500 học sinh, sinh viên; phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”…

Tùy điều kiện thực tế, mỗi cơ sở Đoàn triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng. Với khí thế thi đua sôi nổi, Tháng Thanh niên hứa hẹn để lại ấn tượng đẹp trong cộng đồng qua những hoạt động hữu ích, ý nghĩa…

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết