18/05/2013 - 20:35

Quận Thốt Nốt

Sôi nổi hưởng ứng phong trào làm theo gương Bác

Ông Nguyễn Thanh Dũng (đứng thứ 7 từ trái sang), Thành ủy viên, Bí thư quận Thốt Nốt, tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ  Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), Quận ủy Thốt Nốt đã tuyên dương 15 tập thể và 75 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào này… Thành tích của nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương cho thấy việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng trở thành phong trào sâu rộng, việc làm thường xuyên ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và trong từng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận.         

Trong số 75 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 có chú Lý Văn Tăng (Tư Tăng), ở khu vực Thới An 4, phường Thuận An, nhiều năm qua là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng giao thông ở địa phương. Lãnh đạo phường Thuận An cho chúng tôi biết, năm 2011, gia đình chú Tư Tăng đã bán 5 công ruộng và vận động các con, cháu trong gia đình góp trên 500 triệu đồng cùng với bà con khu vực xây dựng hai cây cầu Bà Chiêu và cầu Bảy Trà. Đến năm 2012, gia đình chú Tư Tăng lại bán tiếp 2 công ruộng được trên 200 triệu đồng và tiếp tục vận động các con cháu và các mạnh thường quân thêm gần 100 triệu đồng nữa để xây cây cầu Mương Bào và cầu Bà Lu. Chú Tư Tăng còn thường xuyên đi vận động nhân dân góp tiền, góp sức nâng cấp những cây cầu, tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng. Chú Tư Tăng cho biết: “Khi nghe chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền, vận động về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều năm qua, tôi và nhiều bà con khu vực đều tích cực hưởng ứng. Bắt đầu từ việc xây, sửa cầu đường đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, rồi chung tay với chính quyền chăm lo cho đời sống của người nghèo theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Tôi nhận thấy rằng, đóng góp công sức cho quê mình ngày càng giàu đẹp là trách nhiệm của mỗi công dân…”. Mỗi năm, sau khi thu hoạch lúa, gia đình chú Tư Tăng thường chỉ chừa đủ gạo cho gia đình ăn, phần còn lại đem tặng cho bà con nghèo. 2 năm qua, chú Tư Tăng đã tặng hơn 2 tấn gạo cho người nghèo. Chú Tư Tăng chia sẻ: “Qua nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi học Bác từ những việc nhỏ nhất, làm điều gì có ích cho mọi người là tôi không ngần ngại. Đối với con cháu trong gia đình tôi thường xuyên dạy bảo phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết quan tâm giúp đỡ mọi người…”.

Trong các cá nhân được tuyên dương, cô Lê Thị Kiều Mỵ, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trung Kiên là một điển hình tiêu biểu trong việc phát động phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cô Kiều Mỵ luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là sáng tạo ra nhiều đồ dùng dạy học bằng cách tận dụng các vật liệu phế thải như khối gỗ, thùng giấy làm đồ dùng, đồ chơi…Cô còn tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế (như tham quan doanh trại bộ đội); tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như: đóng kịch, biểu diễn văn nghệ trong các ngày Tết cổ truyền, Tết Trung thu, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…Hàng năm, cô cùng các giáo viên trong trường kết hợp với các đoàn thể địa phương đến nhà người dân vận động đưa con em đến tuổi đi học đến trường. Nhờ đó, 2 năm qua, tỷ lệ học sinh 5 tuổi đến trường của phường đạt 100%; chất lượng giáo dục bé ngoan, bé chăm, bé sạch đạt 100%...

Ở quận Thốt Nốt, Đảng bộ phường Thuận An là một trong những tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo bà Trần Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, hầu hết cán bộ, đảng viên, cán bộ đoàn thể phường đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập làm theo gương Bác. Hầu hết các khu vực đều tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội hữu ích, tìm hiểu nghiên cứu các mô hình kinh tế mới giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, với mô hình nuôi heo đất, tiết kiệm chi tiêu, hỗ trợ vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình đã giúp cho 44 hộ thoát nghèo, ổn định kinh tế. Hay như Hội Nông dân phường đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò, trồng rau sạch đạt hiệu quả, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo,nâng cao đời sống. Trong 2 năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt được kết quả khả quan. Chính quyền địa phương đã vận động nhân dân đóng góp trên 8 tỉ đồng xây dựng, tu sửa hơn 5 km đường giao thông, bắc mới 8 cầu bê tông…

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, phấn khởi cho biết: “Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quận tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét  trong nhận thức và hành động. Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường kiên định, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng tận tụy với công việc. Từ đó, những vấn đề tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận tại cơ quan, đơn vị bước đầu đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng…”. Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 làm cho hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đi vào nền nếp; cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, các tiêu cực xã hội. Tại các địa phương, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 thể hiện rõ qua việc nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Thanh Dũng, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu quan tâm, thiếu sáng tạo, nhất là chưa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên; công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú. Một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sát, có thực hiện việc đăng ký nhưng ít quan tâm làm theo. Công tác tuyên truyền đến lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa có biện pháp hiệu quả...

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, thời gian tới, đi đôi với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác; Quận ủy chú trọng chỉ đạo nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả, nhất là các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Song song với kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có những việc làm ý nghĩa, các cấp ủy đảng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng quận Thốt Nốt ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: THANH THƯ

 

Chia sẻ bài viết