09/03/2018 - 07:17

Sôi nổi Chủ nhật xanh 

Chủ nhật hằng tuần, các cơ sở Đoàn trong thành phố tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học, tháo gỡ những biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên cột điện, nơi công cộng, chăm sóc hoa kiểng, dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ… Nhiều năm nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để lại ấn tượng đẹp trong xã hội bởi những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Cuối tuần, tuổi trẻ TP Cần Thơ tình nguyện vệ sinh, dọn dẹp và chăm sóc hoa kiểng Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ảnh: Q. THÁI
Cuối tuần, tuổi trẻ TP Cần Thơ tình nguyện vệ sinh, dọn dẹp và chăm sóc hoa kiểng Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ảnh: Q. THÁI

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, trong Tháng Thanh niên, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” triển khai đến tất cả đơn vị trực thuộc. Mỗi đơn vị, các cơ sở Đoàn triển khai công trình, phần việc hiệu quả, phù hợp thực tế địa phương. Các đơn vị thu gom rác thải, làm đẹp cảnh quan, giảm dần các điểm đen ô nhiễm môi trường. Trong Tháng Thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện 2- 3 hoạt động hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Nguyễn Minh Trung, sinh viên ngành Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chia sẻ: “Bên cạnh hỗ trợ các địa phương phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, cuối tuần, tôi và các bạn thu gom ve chai gây quỹ, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nghèo. Bình quân mỗi tháng, chúng tôi tổ chức ít nhất 1 hoạt động thăm, tặng quà và tạo sân chơi cho trẻ em các mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật…”. 

Anh Nguyễn Huy Hùng, Bí thư Đoàn phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), cho biết: Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ phường tổ chức ít nhất 3 hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, khai thông cống rãnh, làm đẹp đường phố. Không chỉ vậy, phong trào này được Đoàn phường và các Chi đoàn khu vực duy trì đều đặn hằng tháng, hằng tuần, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên. Mục tiêu là thông qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nâng cao ý thức cộng đồng, tham gia xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp. Hay như ở các công sở, trường học, tuổi trẻ các đơn vị xây dựng mô hình “5S” (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng). Các bạn trẻ tình nguyện vệ sinh khuôn viên trụ sở, phòng làm việc, tạo môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi. Qua đó, giúp người làm việc cảm thấy thoải mái, hăng hái để đạt năng suất lao động cao hơn.

Những cách làm sáng tạo ở các cơ sở Đoàn góp phần nâng chất và tạo sự lan tỏa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết