25/01/2018 - 22:15

Soạn giả Trọng Nguyễn qua đời 

(CT)- Chiều 25-1, ông Ngô Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu, cho hay: soạn giả Trọng Nguyễn do tuổi cao sức yếu, đã qua đời tại Bạc Liêu vào trưa cùng ngày, hưởng thọ 80 tuổi.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng chúc mừng soạn giả Trọng Nguyễn trong chương trình Bạc Liêu vinh danh những đóng góp của ông hồi năm 2014. Ảnh: DUY KHÔI

Soạn giả Trọng Nguyễn tên thật là Nguyễn Phú Xuân, sinh năm 1938 tại Đầm Dơi, Cà Mau. Ông là tác giả của những vở cải lương kinh điển: “Giọt máu oan cừu”, “Rừng thần”, “Bóng biển”… Đặc biệt, soạn giả Trọng Nguyễn được xem là “vua vọng cổ” đề tài cách mạng với những bài ca cổ để đời, được hàng triệu khán giả thuộc nằm lòng như “Chợ Mới”, “Giọt sữa cuối cùng”, “Ơn Đảng”, “Bên sông Vàm Cỏ”… Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu Việt Nam, Liên Chi Hội trưởng Chi Hội Sân khấu Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Soạn giả Trọng Nguyễn qua đời là mất mát to lớn cho sân khấu Việt Nam, đặc biệt là sân khấu cải lương.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết