05/04/2018 - 12:01

Sếu đầu đỏ gần 30 tuổi ở Tràm Chim không qua khỏi vì già yếu 

Chiều 4-4, ông Nguyễn Thế Hanh - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông) cho biết, mặc dù được cứu chữa nhưng một cá thể sếu 28 năm tuổi ở VQG đã không qua khỏi.

Chăm sóc sếu ở Tràm Chim (ảnh: Vườn Quốc gia Tràm Chim)

Sếu trống này nặng khoảng 7kg, bay về sống ở khu A1 của VQG Tràm Chim, được người dân phát hiện và báo nhân viên VQG. Mặc dù được các bác sĩ và chuyên gia về sếu chăm sóc, chữa trị nhưng do sếu bệnh vì già yếu nên đã chết lúc 1h, ngày 3-4-2018. Cũng theo VQG Tràm Chim, không chôn cất sếu mà sẽ lưu trữ, bảo quản sếu.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết