03/12/2017 - 13:24

Sẽ tổ chức liên hoan múa hài? 

Tại lớp tập huấn về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật diễn ra tại Cần Thơ mới đây, NSND Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, nhận định rằng, múa ở Việt Nam cần tăng tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của khán giả.

NSND Ứng Duy Thịnh đặt vấn đề, hài kịch đang được yêu thích và múa hoàn toàn có thể kết hợp với hài để làm nên một tác phẩm giải trí nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật. Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đang tính đến chuyện sẽ tổ chức liên hoan múa kết hợp với hài để thu hút khán giả và tạo nên sức sống mới cho múa.

Có thể thấy, ý tưởng của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam là khả thi và được kỳ vọng sẽ góp phần mang nghệ thuật múa đến gần hơn với người mộ điệu. Thực tế, dân gian Việt Nam đã có nhiều điệu múa hài hước, vui nhộn đến nay vẫn còn lưu giữ như múa sạp (Tây Bắc), múa bồng (Hà Nội), múa soi gương (Bến Tre, ảnh)…

     DUY LỮ

Chia sẻ bài viết