09/10/2017 - 21:40

Từ ngày 3 đến 5-11:

Sẽ diễn ra Lễ hội Việt- Nhật tại Cần Thơ 

(CT)- Sáng 9-10, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam- Nhật Bản lần thứ III- năm 2017 tại Cần Thơ (Lễ hội Việt- Nhật 2017).

Các đại biểu thực hiện nghi thức đập và mời rượu sa kê trong đêm khai mạc Lễ hội Việt- Nhật 2016. Ảnh: DUY KHÔI

Lễ hội do UBND TP Cần Thơ phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 5-11 tại công viên Lưu Hữu Phước. Lần thứ 3 tổ chức, ngoài việc tăng gian hàng lên 120 gian, Lễ hội Việt- Nhật còn có nhiều hoạt động: gian hàng giới thiệu công nghệ Nhật Bản, ca sĩ Nhật Bản trình diễn, chiếu phim điện ảnh Nhật…

Ông Trương Quang Hoài Nam chỉ đạo, các sở ngành cần đẩy mạnh công tác quảng bá lễ hội, phải xem đây là cơ hội xúc tiến thương mại, du lịch của địa phương. Ban tổ chức chú ý mời những nguời Nhật đang sinh sống, làm ăn tại Việt Nam về tham dự. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường cần đặc biệt chú ý, tạo ấn tượng đẹp cho du khách.

 Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH 

 

Chia sẻ bài viết