17/05/2018 - 15:00

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

Sáng kiến, cải tiến hơn 450 mô hình, học cụ huấn luyện 

(CT) - Ngày 16-5-2018, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Trung (thứ hai, từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố tham quan các mô hình, học cụ trong hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2018”.

Theo Đảng ủy QS thành phố, 5 năm qua, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện diễn ra sôi nổi trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện hơn 450 mô hình, học cụ huấn luyện. Trong đó, nhiều mô hình được áp dụng vào công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tại đơn vị đạt hiệu quả cao, như: súng cối 60, cối 82 tạo tiếng nổ giả; cải tiến động cơ xe BTR152, hệ thống động cơ trợ lực, khói mù ngụy trang và chống biểu tình; công sự ngụy trang trong chiến đấu và các mô hình huấn luyện chiến đấu khác…

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, tổng kết chiến tranh luôn bám sát định hướng nhiệm vụ chính trị của thành phố; phạm vi, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu… Đến nay, LLVT thành phố có nhiều công trình được Hội đồng Khoa học QS các cấp nghiệm thu và xuất bản, như: Lịch sử LLVT TP Cần Thơ (1975-2015); Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị LLVT thành phố (1945-2015); Lịch sử Trường QS thành phố (1960 - 2010), Ngành Hậu cần LLVT thành phố (1945-2015)…

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết