07/02/2018 - 21:45

Sản phẩm kiểng thú “độc lạ” của anh nông dân Cần Thơ 

Những cây bông trang bình thường sau khi được bàn tay khéo léo của anh nông dân Lê Tấn Hải uốn nắn, tạo hình đã trở thành những sản phẩm kiểng thú rất đẹp, hút hồn người xem. Điều đặc biệt, anh Hải vốn là “hai lúa”,  chưa hề học qua trường lớp trồng hoa kiểng, nhưng với niềm đam mê cây cảnh đã giúp anh có những sản phẩm sáng tạo độc đáo...

Sản phẩm kiểng thú được tạo hình từ cây bông trang của anh nông dân Lê Tấn Hải, 45 tuổi ở quận Thốt Nốt. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Sản phẩm kiểng thú được tạo hình từ cây bông trang của anh nông dân Lê Tấn Hải, 45 tuổi ở quận Thốt Nốt. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Đến nhà anh Lê Tấn Hải ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những con thú cảnh được tạo hình từ cây bông trang. Ông Nguyễn Văn Phương ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết: “Trước giờ, tôi chỉ thấy ở nhiều địa phương người ta dùng cây bùm sụm, cây si Nhật hay cây tắc để uốn tạo hình thành các loại kiểng hình thú, không ngờ tại địa phương mình lại có người  tạo ra được những hình thú  đẹp từ cây bông trang ”.

Cây bông trang vốn chỉ được những người sản xuất kinh doanh và chơi hoa kiểng chọn trồng trước nhà hoặc trong các chậu để tự nhiên cho trổ bông hoặc tạo thế kiểng bonsai hay cắt tỉa thành hình cây thông. Nhưng với óc sáng tạo, chịu khó học hỏi, anh Hải đã cho “ra lò” rất nhiều loại kiểng thú tạo hình từ cây bông trang lá nhuyễn. Đây là loại cây quen thuộc, dễ trồng, thân cây lại khá mềm nên rất thích hợp uốn thành hình kiểng thú trong rất đẹp, nhất là khi nó trổ bông. Hiện nay, anh Hải có thể uốn tạo được các loại kiểng thú từ cỡ nhỏ đến những sản phẩm cỡ lớn cao, dài đến vài mét, hình dáng đa dạng như: hình con chó, con trâu, con cá, con gà, con chim… nhìn khá sống động. 

Anh Hải cho biết: “Để tạo được hình kiểng thú đẹp, tôi phải  xem những con thú đẹp ngoài đời,  xem trên sách báo, tivi, rồi chọn ra  hình mẫu con vật đẹp nhất. Sau đó, tiến hành làm khung sắt và dựa theo hình dáng, kích cỡ của cây bông trang ngắn hay dài mà quyết định ốp cây vào các khung hình thú phù hợp để tạo hình ra những con thú lớn, nhỏ khác nhau”. Để tạo hình con chó, qua nghiên cứu anh Hải quyết định chọn giống chó Phú Quốc  làm hình mẫu tạo hình cho sản phẩm kiểng thú của mình vì giống chó này có chân cao, cổ dài và thân hình đẹp. 

Gia đình anh Hải sống chủ yếu dựa vào nghề làm ruộng, anh trồng cây kiểng để thư giãn, giải trí sau những thời gian rảnh rồi mùa vụ. Từ hơn 10 năm trước, anh Hải đã trồng mai vàng, bông trang và một số loại kiểng lá trước sân nhà cho đẹp. Anh mới bắt đầu thực hiện tạo hình kiểng thú từ cây bông trang khoảng 2 năm nay. Lúc đầu anh chỉ làm những con vật có kích cỡ nhỏ để trưng trước nhà và làm tặng cho người thân, bạn bè. Sau khi nhìn thấy các sản phẩm này, có rất nhiều người khen ngợi và không ngại bỏ ra một khoảng chi phí để nhờ anh đến nhà tạo hình cây bông trang giúp gia chủ có những sản phẩm “độc lạ”. Nhiều người quen cũng đã đặt hàng anh làm và chia lại một số loại kiểng thú cỡ nhỏ với giá lên đến một vài triệu đồng/sản phẩm. Anh Hải quyết định đầu tư tiền mua thêm nguyên liệu cây bông trang để tạo ra những sản phẩm kiểng thú cỡ lớn.

Theo anh Lê Tấn Hải, để làm được những con kiểng thú cỡ lớn, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của và mất thời gian vài tháng trở lên. Do vậy, anh không vội bán mà trước mắt dùng để trang trí cho đẹp, chờ khách trả giá cao mới bán, với lại cây bông trang có thể sống rất lâu, càng để lâu sản phẩm được chăm chút càng thêm đẹp và nâng cao giá trị. Hiện nay, anh Hải đang có một số cặp kiểng thú cỡ lớn như: cặp kiểng thú hình con chó, hình trâu, cá sấu và  chim. Trong đó, giá cặp kiểng thú hình trâu anh định giá từ 35 triệu đồng trở lên…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết