10/08/2017 - 21:10

Sân chơi rèn luyện 

Đến tháng 7-2017, cơ sở Đoàn - Hội các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tại TP Cần Thơ thành lập hơn 520 câu lạc bộ, đội, nhóm trong học sinh, sinh viên (gọi chung là CLB). Đó là chưa kể các CLB theo sở thích do các bạn trẻ tự vận động thành lập. Các CLB năng động, sáng tạo tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, góp phần giúp các bạn trẻ nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống và thực hiện nhiều phần việc hữu ích vì cộng đồng.

Một nhóm bạn trẻ thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ảnh: Q. THÁI

Cơ hội rèn luyện

Từng tham gia CLB tiếng Anh, Trần Thị Kim Hương, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Tây Đô), được học hỏi, chia sẻ kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ rất tốt. Từ chỗ rụt rè, ngại giao tiếp, qua nhiều buổi sinh hoạt, Hương dạn dĩ, tự tin hơn; kỹ năng nghe – nói tiếng Anh cũng tiến bộ rõ nét.

Để trau dồi kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, Hương đăng ký làm tình nguyện viên một số sự kiện quốc tế diễn ra tại thành phố; làm cộng tác viên các homestay. Hương chia sẻ: “Bên cạnh cơ hội luyện kỹ năng nói tiếng Anh, tôi được trải nghiệm công tác lễ tân, cách thức tổ chức hội thảo, đồng thời biết thêm một số nét văn hóa nước bạn”.

Song song đó, Hương  là thành viên nhóm thiện nguyện, chuyên tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi nghèo các tỉnh, thành ĐBSCL. Hương đảm trách nhiệm vụ quản trò, tổ chức sinh hoạt, dạy múa, hát cho các em. Hương vận dụng “chiêu trò” để có thể trò chuyện, thuyết phục một số trẻ ít nói, rụt rè tham gia hoạt động tập thể. Qua tổ chức các hoạt động đội, nhóm, trao đổi, tranh luận, Hương dần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng ứng xử khéo léo, tinh tế.

Nguyễn Thị Minh Trang, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Cần Thơ) tham gia nhóm tình nguyện gần 2 năm qua. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp hè, Trang tình nguyện dạy học cho trẻ em mồ côi các lớp học tình thương ở quận Ninh Kiều, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) hay học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long.

Việc tiếp xúc, dạy trẻ giúp Trang có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, thực hành kỹ năng sư phạm. Bên cạnh đó, những trải nghiệm thực tế là môi trường sinh động để Trang hiểu rõ hơn tâm lý lứa tuổi học sinh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để vững tin hơn trong nghề “gõ đầu trẻ” tương lai.

Khơi dậy sức trẻ

Năm học 2016-2017, các cơ sở Đoàn – Hội khối trường học tiếp tục duy trì và thành lập mới 520 CLB, đội, nhóm. Trong đó, 147 CLB theo sở thích, 72 CLB tham gia bảo vệ môi trường, 17 CLB nghiên cứu khoa học…

Các CLB tổ chức nhiều hoạt động để cụ thể hóa các chương trình, phong trào do các cấp Đoàn – Hội phát động như: “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Qua đó, góp phần giúp giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng và tạo thêm nhiều sân chơi cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh cơ hội trau dồi kỹ năng, các CLB trong học sinh, sinh viên ngày càng “nở rộ”, kết nối các bạn chung niềm đam mê thiện nguyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương đất nước.

Điển hình như Nguyễn Thanh Trọng, sinh viên ngành Điện - Điện tử, Đội trưởng Đội tình nguyện thuộc Đoàn trường  Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Xuất thân trong gia đình nông dân ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Trọng hiểu rõ cuộc sống cơ cực của bà con vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, Trọng tham gia nhiệt tình các hoạt động giúp dân do Đoàn – Hội Sinh viên trường tổ chức. Là đội trưởng Đội tình nguyện, Trọng vận động bạn bè tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: sửa đường, xây cầu giao thông; lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho bà con nghèo; tuyên truyền an toàn giao thông hoặc các hoạt động vệ sinh môi trường… Đó vừa là những trải nghiệm bổ ích, vừa giúp Trọng mở rộng quan hệ bạn bè, đồng thời nâng cao khả năng làm việc tập thể.

Nhiều bạn trẻ còn vận động thành lập CLB tình nguyện, tập hợp các bạn trẻ yêu thích hoạt động thiện nguyện; huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng. Phạm Ngọc Anh Thư, sinh viên Khoa Răng – Hàm – Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng bạn bè vận động thành lập CLB Hành trình xanh, gồm gần 30 bạn trẻ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố.

Mỗi năm, CLB tổ chức ít nhất 5 chương trình thiện nguyện, hỗ trợ các địa phương, góp ngày công xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cho người nghèo; thăm và tặng quà gia đình chính sách, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Điều đáng quý là gần 3 năm thành lập, CLB ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Qua các hoạt động tình nguyện, nhiều sinh viên được trui rèn, trưởng thành, đóng góp thiết thực cho quê hương. Người sau tiếp nối người trước, những chiến dịch, chương trình thiện nguyện cứ thế lan tỏa, tạo ấn tượng đẹp trong cộng đồng.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết