05/07/2018 - 20:41

Sân chơi ngày hè cho học sinh 

Trong những ngày hè này, các cơ sở Đoàn tạo điều kiện để học sinh (HS) có những trải nghiệm ý nghĩa, được tham gia nhiều hoạt động bổ ích: thi tìm hiểu lịch sử, học bơi, dã ngoại…

Cuối tháng 6, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Bình Thủy tổ chức chương trình “Hành trình lịch sử”, có 100 HS các phường: Long Hòa, Bùi Hữu Nghĩa và Trà An tham gia. Các HS chơi trò chơi vận động và thi tìm hiểu nhân vật lịch sử Việt Nam, chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luật Giao thông đường bộ… Em Lê Khả Hân, HS lớp 8A2, Trường THCS Long Hòa (phường Long Hòa), cho biết: “Em tham gia chương trình này hai lần. Mỗi lần tham gia, em được bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích. Không những thông hiểu lịch sử dân tộc, chương trình giúp em nâng cao sự hiểu biết về truyền thống quê hương, các địa điểm văn hóa, lịch sử tại Bình Thủy”.

Học sinh quận Bình Thủy tham gia chương trình “Hành trình lịch sử”.

Năm nay, BTV Quận đoàn Bình Thủy chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các phường tiếp nhận HS sinh hoạt hè và tổ chức hoạt động vui chơi: sinh hoạt truyền thống, trò chơi dân gian, các công trình, phần việc giúp đỡ cộng đồng… Quận đoàn phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, ngày hội “Hoa phượng đỏ”, thăm và tặng quà HS có hoàn cảnh khó khăn… Anh Nguyễn Đức Tín, Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết: “Các HS hào hứng tham gia hoạt động, trình bày ý kiến cá nhân về môi trường học tập, suy nghĩ về cuộc sống. Qua đó, chúng tôi định hướng được hoạt động giúp các em năng động, tự tin hơn”.

BTV Quận đoàn Cái Răng vừa tổ chức Trại hè kỹ năng thiếu nhi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, gần gũi cho HS. Đồng thời, nâng cao tinh thần đoàn kết và bồi dưỡng, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với thế hệ trẻ. HS các phường tham gia nhiều hoạt động: thi trang trí cổng trại và khu vực trại đẹp, thi vẽ tranh trên nón lá chủ đề “Chúng em yêu biển đảo Việt Nam”, các trò chơi vận động có thưởng... Đặc biệt, Quận đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng phòng vệ, thông qua cách phân biệt tình cảm yêu thương gia đình với việc bị lạm dụng; các thế võ thoát hiểm trong tình huống bị người lạ tấn công…

Anh Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng, cho biết, các hoạt động hè giúp HS có cơ hội kết bạn, thư giãn sau năm học và trang bị nhiều kỹ năng. Tuy nhiên, việc tạo sân chơi ngày hè cho HS hiện còn nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất phục vụ tổ chức vui chơi còn ít, hoạt động vui chơi chưa đổi mới, không có kinh phí… Anh Nhơn nói: “Có đơn vị nhận hơn 150 HS sinh hoạt hè nhưng chỉ có hai cán bộ Đoàn nên công tác tổ chức khó chu đáo, hiệu quả". Theo anh Nguyễn Thành Nhơn, sắp tới, Quận đoàn Cái Răng sẽ xây dựng và bàn giao 3 căn nhà cho các đội viên hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Phú và phường Phú Thứ, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy trong HS cũng như tổ chức huấn luyện kỹ năng sống, giúp HS có mùa hè vui tươi, ý nghĩa.

Anh Nguyễn Đức Tín chia sẻ ở khía cạnh khác: "Ngày hè là dịp HS gia cảnh khó khăn giúp đỡ cha mẹ việc nhà, thậm chí đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Do đó, HS diện này chưa có điều kiện tham gia các hoạt động Đoàn". Theo anh Nguyễn Đức Tín, để nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè, Quận đoàn đề nghị các Đoàn phường tổ chức các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp điều kiện HS. Bên cạnh đó, các Đoàn phường tổ chức hoạt động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”… để vận động học bổng, dụng cụ học tập tặng HS vượt khó, học giỏi dịp khai giảng năm học mới.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết