16/07/2017 - 21:58

Sân chơi bổ ích tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

TTH.VN - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Cụm thi đua số 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Hội thi "Tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội thi thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia, cổ vũ…

Có 4 đội thi (mỗi đội gồm 5 thành viên) đến từ Cụm thi đua số 3, gồm: Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và Hội Phụ nữ Đoàn an điều dưỡng 30 - Quân khu 9 tham dự. Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Thiếu tá Huỳnh Thúy Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC thành phố, cho biết: "Đến với hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và kể mẩu chuyện về Bác. Hội thi giúp các cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách làm việc của Bác. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ðội thi Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ tham gia phần thi chào hỏi.

Vào ngành được 2 năm, lần đầu tiên đứng trên sân khấu dự thi, Thiếu úy Nguyễn Trần Thanh Thanh, hội viên phụ nữ Phòng Chính trị Cảnh sát PCCC thành phố, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ. Chị Thanh bộc bạch: "Tôi rất vui khi được tham gia hội thi. Qua đây, tôi có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các đơn vị. Đồng thời, rèn luyện cho mình sự bản lĩnh, tự tin khi trình bày trước đám đông". Đó cũng là chia sẻ của Trung úy Trần Thị An Bình, hội viên phụ nữ Ban Tài chính, Phòng Hậu cần Bộ CHQS thành phố. Chị Bình cho biết: "Hội thi là dịp để những đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội để học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về Bác. Qua đó, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về con người, cuộc đời sự nghiệp, phong cách sống và làm việc của Bác, từ đó áp dụng vào trong công việc và đời sống".

Để tham gia tốt phần thi tìm hiểu kiến thức về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác, nhiều chị em tranh thủ, sắp xếp công việc cơ quan, gia đình để dành thời gian tìm đọc, sưu tầm tài liệu liên quan về Bác. Tại hội thi, Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Trao, hội viên phụ nữ Phòng PX14 Công an TP Cần Thơ, lựa chọn mẩu chuyện "Những giờ phút cuối đời của Bác". Chị Trao bộc bạch: "Tôi đã từng đọc rất nhiều sách, mẩu chuyện về Bác, nhưng tôi ấn tượng nhiều nhất là mẩu chuyện được trích ra từ cuốn hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ. Với thời lượng 10 phút, tôi cố gắng truyền đạt những nội dung tư tưởng cốt lõi, những bài học liên hệ thực tiễn đối với bản thân, công việc gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân…".

Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, hội thi đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho người nghe, người xem. Qua đó, góp phần cụ thể hóa nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết