28/09/2018 - 21:19

Sắm thời trang thu đông 

Thời tiết đang chuyển mùa. Bắt kịp xu hướng thời trang, tại thị trường TP Cần Thơ, thời trang thu đông bắt đầu được bày bán với đa dạng mẫu mã, giá cả. Đây cũng là dịp để chị em “cải thiện” tủ quần áo, chuẩn bị cho mùa lễ, Tết cuối năm.


Hệ thống cửa hàng Elise bắt đầu giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2018. Ảnh: KHÁNH NAM

Nhận được tin nhắn giới thiệu sản phẩm mới cùng các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ các nhãn hàng thời trang, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Phan Thị Ngọc Lan, nhân viên văn phòng, cùng các đồng nghiệp rủ nhau đi mua hàng. Chị Lan cho biết: Giờ là thời điểm thích hợp nhất để sắm quần áo mới cho gia đình, bởi hầu hết các hãng đều giới thiệu mẫu sản phẩm mới nhất. Không những thế, ngay đầu mùa, nhiều nhãn hàng còn thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi để kích cầu.

Sau khi giảm giá mạnh thanh lý hàng hè, khoảng một tuần nay, tại các cửa hàng kinh doanh thời trang may mặc trên các tuyến đường mua sắm tại trung tâm quận Ninh Kiều, như: Trần Văn Khéo, Nguyễn Trãi, 30 Tháng 4… đã ngập tràn thời trang dành cho mùa thu đông. Thời tiết miền Nam không lạnh nên các mẫu thời trang chất liệu mỏng, nhẹ được ưu tiên bày ở những vị trí đẹp nhất. Các mẫu thiết kế của những nhãn hàng thời trang: Elise, Nem, IVy Moda, Emspo… sử dụng chất liệu denim (jeans), dạ, nhung, bố, voan, ren, lụa satin,… và chú trọng đến các gam màu nóng, trầm ấm: đỏ rực, hồng đậm, vàng chanh, nâu đất, đỏ đậm; các gam màu trung tính: hồng đất, hồng nhạt, tím nhạt, xanh cốm… họa tiết kẻ, hoa, chấm bi là xu hướng của thời trang thu đông. Đặc biệt, thiết kế của các hãng đều mang hơi hướng cổ điển: đầm nhấn eo, trễ vai; chân váy xòe cổ điển, chân váy jeans dài, chân váy bút chì; áo sơ mi nhún bèo, sơ mi cổ thắt dây nơ, sơ mi cổ trụ…

Bộ sưu tập thu đông năm nay, thương hiệu Elise kết hợp chất liệu jeans và ren; các thiết kế mang hơi hướng cổ điển, lãng mạn: áo sơ mi phối ren, vai trần, xếp bèo, thu phần eo, phối ren, bo gấu;  quần được thiết kế dạng suông hoặc ống loe xẻ gấu... Giá các sản phẩm từ 848.000- 998.000 đồng/chiếc. Các mẫu đầm mùa thu đông với thiết kế đẹp mắt, đặc biệt các mẫu có phom dáng suông kết hoa phần cổ, thân và chân váy; đầm phom dáng dài cổ điển với chân váy chữ A, chân váy xếp tầng trên chất liệu ren, voan mềm mại; mẫu đầm jean hoặc jeans phối ren cũng không kém sang trọng. Giá trên dưới 1.598.000 đồng/chiếc.

Nhãn hàng Nem giới thiệu bộ sưu tập Classique (thời trang cổ điển) với họa tiết chấm bi, kẻ, trên thiết kế vest cổ điển hay đầm suông thanh lịch. Các mẫu đầm của bộ sưu tập Classique giá 1.585.000-1.759.000 đồng/chiếc; áo sơ mi các loại giá 1.129.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm chất liệu len áp dụng giá sau giảm, như: đầm len không tay 499.000-599.000 đồng/chiếc; áo len tay dài, áo khoác len mỏng dáng ngắn giá 299.000- 459.000 đồng/chiếc; juyp len dài giá 459.000 đồng/chiếc. Bên cạnh đó, Nem còn có các mẫu đầm măng tô với mức giá 3.990.000 và 4.599.000 đồng/chiếc, áo khoác dài (không tay) 859.000 đồng/chiếc, chân váy chất liệu da 495.000 đồng/chiếc... Hiện nay, nhãn hàng Nem đang áp dụng giảm giá 50% và mua 3 tặng 1 cho dòng Classique; đồng thời áp dụng bán hàng đồng giá, giảm 70% cho nhiều dòng sản phẩm.

Chuyên về hàng công sở nên các mẫu của IVy Moda hướng đến phong cách thanh lịch, đơn giản. Mùa thu đông này, nhãn hàng IVy Moda giới thiệu bộ sưu tập cho 2 dòng ELLE và IVy Moda “Black to 80/s” với những thiết kế mang phong cách thập niên 80, như: đầm trễ vai, cách điệu  ở phần eo, đầm/sơ mi ánh kim, jumpsuit độn vai, áo len dệt kim dài tay trễ vai. Các thiết kế sử dụng họa tiết chủ đạo là animal prin (họa tiết da thú) cùng chất liệu đặc trưng của thập niên 80 là lụa satin, vải nhung và đặc biệt là vải ánh kim. Giá đầm từ 1.590.000-1.990.000 đồng/chiếc; áo sơ mi, juyp giá 790.000- 890.000 đồng/chiếc; quần 730.000-1.150.000 đồng/chiếc; jumpsuit giá 1.890.000 đồng/bộ… Trong bộ sưu tập thu đông, IVy Moda còn có rất nhiều thiết kế “hot” như đầm dáng dài phần chân váy xòe, đầm body… trên chất liệu thun, tafta, cotton, jeans, ren,… phối hợp chất liệu voan phần cổ, thân hoặc tay áo. 

Thương hiệu thời trang Canifa (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều) giới thiệu nhiều mẫu thời trang dành cho mùa thu đông với giá khá “dễ chịu”. Theo đó, áo len dệt kim đủ kiểu, màu sắc ở các mức giá: 399.000, 349.000 và 499.000 đồng/chiếc. Áo khoác len dáng ngắn và dài ở các mức giá: 379.000, 499.000 và 599.000 đồng/chiếc. Canifa còn có các loại quần body giữ ấm giá 299.000 đồng/chiếc; chân váy len giá 349.000 đồng/chiếc; đầm len 599.000 đồng/chiếc; áo thun nỉ tay dài giá 299.000 và 349.000 đồng/chiếc... Thời trang mặc nhà mùa này cũng được thiết kế với mẫu tay dài, quần dài giá 369.000 đồng/bộ; quần lẻ 299.000 đồng/chiếc. Bên cạnh đó, Canifa còn có dòng sản phẩm dành cho trẻ em (trai và gái) với đa dạng mẫu mã, đặc biệt dòng sản phẩm áo len dành cho mùa đông được thiết kế đẹp trên chất len mềm, mịn phù hợp với da trẻ, giá từ 299.000 đồng/chiếc.

Nhiều chị em còn chọn mua hàng trên các trang mua sắm trực tuyến. Cùng với các sản phẩm sản xuất trong nước, tại các cửa hàng còn có nhiều sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, Hồng Công, Thái Lan, Mỹ… Các sản phẩm này chủ yếu nhập về theo dạng hàng “xách tay”; tùy theo loại, giá bán khác nhau, từ vài trăm đến vài triệu đồng/chiếc. Theo các cửa hàng kinh doanh thời trang, hiện đang vào mùa kinh doanh thời trang nên gần như mỗi tuần cửa hàng có đợt hàng mới...

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết