30/06/2010 - 20:57

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TẠI TP CẦN THƠ

Sẵn sàng phục vụ các đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thí sinh có nhu cầu đi xe khách Phương Trang sẽ được giảm 50% giá vé. Trong ảnh: Hành khách đang mua vé tại phòng vé xe khách Phương Trang ở Bến xe khách Cần Thơ.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2010, sẽ có trên 100.000 thí sinh tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đổ về TP Cần Thơ dự thi. Theo các doanh nghiệp vận tải (DNVT) hành khách, vào những ngày cuối tuần này, lượng hành khách qua các bến xe và bến tàu khách Cần Thơ sẽ tăng cao so với ngày thường. Các đơn vị này đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện dự phòng phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh trong đợt tuyển sinh năm nay...

Kỳ thi tuyển đại học và cao đẳng năm 2010 được chia làm 3 đợt: đợt 1 (ngày 4 và 5-7), đợt 2 (9 và 10-7) và đợt 3 tuyển sinh cao đẳng (15 và 16-7). Tại cụm thi TP Cần Thơ, có trên 100.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học và cao đẳng của các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và TP Cần Thơ. Theo thông lệ hằng năm, những ngày trước khi diễn ra các đợt thi, thí sinh tại các tỉnh sẽ đổ về TP Cần Thơ; khi kết thúc các đợt thi, thí sinh từ TP Cần Thơ trở về các địa phương nên áp lực giải tỏa khách tại các bến xe và bến tàu khách rất lớn.

Theo dự kiến của Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, trong các ngày cao điểm thi đợt 1 (ngày 5 và 6-7) lượng khách qua Bến xe khách Cần Thơ có thể tăng khoảng 40% so với ngày thường, đạt khoảng 11.000 lượt hành khách/ngày. Trong các ngày cao điểm thi đợt 2 (ngày 10 và 11-7), lượng khách qua Bến xe khách Cần Thơ có thể tăng đến 80% so với ngày thường, đạt khoảng 16.000 lượt hàng khách/ngày. Riêng thi đợt 3 (tuyển sinh cao đẳng), thí sinh tập trung tại cụm thi Cần Thơ ít hơn do nhiều trường cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển, do đó lượng khách qua Bến xe khách Cần Thơ có thể chỉ tăng khoảng 15%. Do đó, trong các đợt thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay, lượng hàng khách đi lại sẽ tăng bình quân khoảng 40% so với ngày thường...

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: Công ty phối hợp với các DNVT hoạt động tại các bến xe và Bến tàu khách Cần Thơ sẽ tăng vòng quay phương tiện, điều động xe, tàu chạy lệch tuyến (tuyến ít khách sang tuyến đông khách). Đồng thời, công ty phối hợp với Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ có kế hoạch dự phòng khoảng 10 xe buýt/ngày. Công ty và DNVT sẽ đảm bảo đủ phương tiện xe, tàu phục vụ hành khách đi lại tăng cao và không để xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại các bến trong kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay...

Đến ngày 29-6, nhiều DNVT hoạt động tại Bến xe khách Cần Thơ đã có kế hoạch phục vụ thí sinh như: tăng cường xe dự phòng, tăng vòng quay phương tiện để rút ngắn thời gian xuất bến giữa các chuyến xe trong các ngày cao điểm. Anh Lương Tấn Đạt - Phụ trách điều hành tại Bến Cần Thơ của Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang, cho biết: “Tại TP Cần Thơ, xe khách Phương Trang đã chuẩn bị thêm 6 xe (45 chỗ) dự phòng cho dịp thi tuyển sinh năm nay. Tùy theo nhu cầu đi lại của thí sinh, chúng tôi sẽ tăng vòng quay phương tiện cũng như tăng cường thêm xe để tăng thêm chuyến xe phục vụ trong dịp thi tuyển sinh năm nay. Chẳng hạn với tuyến TP Cần Thơ-TP Hồ Chí Minh, hiện xe khách Phương Trang có 36 chuyến xe xuất bến/ngày (riêng những ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) là 40-42 chuyến xe xuất bến/ngày) thì kỳ thi tuyển sinh dự kiến sẽ có trên 40 chuyến xe xuất bến/ngày. Riêng tuyến TP Cần Thơ-Cà Mau, chúng tôi sẵn sàng điều thêm xe nếu nhu cầu thí sinh đi lại tăng cao...”.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phương Thảo hiện đang hoạt động trên các tuyến là TP Cần Thơ-TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ-Cà Mau... Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Trạm điều hành tại Bến Cần Thơ của công ty này, cho biết: “Dịp tuyển sinh hằng năm thường lượng khách đi xe Phương Thảo tăng trên 50%. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, chúng tôi sẽ tổ chức quay đầu xe nhanh để tăng chuyến xe, rút ngắn thời gian xuất bến...”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đi thi, nhiều doanh nghiệp không tăng giá xe khách. Đặc biệt, có DNVT còn chủ động giảm giá vé cho thí sinh. Chẳng hạn như Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang có Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2010. Theo đó, từ ngày 24-6 đến 20-7-2010, xe khách Phương Trang giảm 50% giá vé trên tất cả các tuyến xe khách dành cho các thí sinh đi thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Các thí sinh chỉ cần mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy báo dự thi tuyển sinh (bản chính, bản photo) khi mua vé tại bất kỳ phòng vé nào của xe khách Phương Trang trên toàn quốc. Riêng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy xác nhận của địa phương nơi thí sinh cư trú) sẽ được miễn 100% giá vé. Với chương trình này, nhiều thí sinh ở các tỉnh ĐBSCL sẽ có điều kiện về TP Cần Thơ dự thi bằng xe khách Phương Trang với giá vé ở mức thấp, giảm được một phần chi phí đi thi.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Thí sinh có nhu cầu đi xe khách Phương Trang sẽ được giảm 50% giá vé. Trong ảnh: Hành khách đang mua vé tại phòng vé xe khách Phư

Chia sẻ bài viết