04/10/2018 - 21:08

Sẵn sàng lắng nghe phản ánh của báo chí để thêm kênh thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành xã hội 

(CT) - Ngày 4-10-2018, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài định kỳ quý III-2018. Các đồng chí: Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố đến dự.


Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thẳng thắn trả lời những câu hỏi nhà báo đặt ra. Ảnh: Q. THÁI

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị các cấp, các ngành cần phối hợp tổ chức Đoàn - Hội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc thu gom và phân loại rác. Tình trạng nuôi chó thả rong, dựng rạp đám tiệc lấn chiếm lòng đường, hoạt động karaoke qua các các loa di động ảnh hưởng đến văn minh đô thị. Các nhà báo cũng đặt vấn đề về xử lý trách nhiệm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; giải pháp căn cơ để hỗ trợ các hộ dân trong vùng sạt lở; hạ tầng kỹ thuật một số khu tái định cư, tuyến đường ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng xuống cấp cần được khắc phục…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thẳng thắn trả lời những câu hỏi do các nhà báo đặt ra, đồng thời mong các cơ quan báo chí quan tâm hỗ trợ tuyên truyền về lĩnh vực quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; những mặt chưa được, lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe phản ánh của báo chí để thêm kênh thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành xã hội. Ông Võ Thành Thống cho biết, sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để xây dựng Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Cơ quan Thành đoàn Cần Thơ, Quận đoàn và Thư viện quận Ninh Kiều, làm chỗ sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Ngành chức năng thành phố hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn, tăng cường các biện pháp chống khai thác cát lậu, khuyến khích người dân sử dụng các vật liệu xây dựng thay thế. Đối với Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố, theo quy định phải chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ. Riêng TP Cần Thơ đã giải trình với Thủ tướng về vấn đề trên. Liên quan những vi phạm đất đai ở quận Bình Thủy, thành phố sẽ xử lý trách nhiệm cụ thể, khách quan, đảm bảo đúng người, đúng tội.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết