26/07/2018 - 10:47

Sẵn sàng cho năm học mới 

Ông Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị nguồn lực cho năm học mới 2018-2019 của quận cơ bản đã hoàn tất. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trường lớp mới, ngành còn bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, tập trung huy động học sinh đến trường.  

Một góc Trường Mẫu giáo Phú Thứ.

Trường Mẫu giáo Phú Thứ (khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ) là một trong những trường mới xây dựng của quận Cái Răng. Trường có 1 trệt, 1 lầu gồm 9 phòng học, 8 phòng chức năng; mức đầu tư khoảng 23 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; đảm bảo phục vụ cho 270 trẻ năm học mới 2018-2019. Cô Đỗ Thị Hồng Tươi, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi: Cuối tháng 7 này, chúng tôi bắt đầu chuyển về cơ sở mới. Niềm vui trường mới không chỉ của riêng thầy cô, mà có cả phụ huynh, học sinh. Trường tập trung học sinh các điểm lẻ về; tăng quy mô, mở được lớp bán trú, cũng như có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ tốt hơn.

Trước đây, cơ sở cũ Trường Mẫu giáo Phú Thứ (điểm trung tâm ở khu vực Thạnh Lợi, thành lập năm 2008), cách cơ sở mới tầm 3 cây số. Điểm trường cũ chỉ có 3 phòng học nên chỉ mở được 3 lớp (Chồi và Lá), với 70 trẻ. Trường còn có 3 điểm lẻ, mỗi điểm cách nhau 3 cây số, nên rất khó khăn trong quản lý, chăm sóc và nuôi dạy trẻ. “Nay có cơ sở trường lớp mới khang trang, tiện nghi, tập thể 30 cán bộ, giáo viên trường sẽ phấn đấu nhiều hơn; nhất là trong việc tổ chức lớp bán trú. Đây là năm đầu tiên trường thực hiện bán trú, chưa có kinh nghiệm nên cần học hỏi thêm từ trường bạn”- cô Hồng Tươi chia sẻ.

Những ngày qua Trường Tiểu học Phú Thứ 1 tích cực chỉnh trang khuôn viên trường, phòng học, bàn ghế được lau chùi, sân trường sạch sẽ... Cô Tiền Ngọc Thẩm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường chuẩn bị đón đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Từ các năm học trước, bên cạnh công tác chuyên môn, trường còn động viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Năm học 2017-2018,  trường có 8 giáo viên (trong 36 cán bộ, giáo viên) đã  học xong chương trình cử nhân tiểu học, nâng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn của trường đạt hơn 80%”.

Năm học 2017-2018, thầy trò Trường Tiểu học Phú Thứ 1 đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi: Cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi (7 giáo viên giỏi cấp quận, 2 giáo viên giỏi cấp thành phố); Cuộc thi Viết chữ đẹp (5 giáo viên giỏi cấp quận và 4 giáo viên giỏi cấp thành phố); thi Hùng biện tiếng Anh cấp quận (9 học sinh đạt giải), Hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp quận (4/5 sản phẩm của học sinh đạt giải)... Trường được đề nghị nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ. Cô Tiền Ngọc Thẩm nói: “Đến nay, trường hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tuy vậy, trường vẫn còn thiếu phòng máy; chưa có nhà, bếp ăn để phục vụ bán trú...”.

Mẫu giáo Phú Thứ và Tiểu học Phú Thứ 2 là 2 trường đang được quận Cái Răng tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia ở quận lên 18 trường trong năm 2018. Ngoài ra, chuẩn bị năm học mới, ngành giáo dục quận tu sửa 4 trường: THCS Phú Thứ, Tiểu học Lê Bình 1, Tiểu học Hưng Phú 2, Mẫu giáo Thường Thạnh. Tổng kinh phí các công trình 3,2 tỉ đồng.

Theo ông Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, chất lượng giáo dục và đào tạo, diện mạo trường lớp trên địa bàn quận ngày càng khởi sắc. Đó là thành quả của sự đầu tư lâu dài từ lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, hỗ trợ của ban ngành địa phương cũng như nỗ lực của các trường. Đi đôi với đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm trường mới, ngành chỉ đạo các trường sắp xếp, tu sửa nhỏ; tạo cảnh quan sư phạm; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè… Ông Lĩnh khẳng định: “Ngành sẽ tập trung mọi nguồn lực huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường. Đồng thời phối hợp với Hội Khuyến học quận rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em đến trường vào đầu năm học mới".

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết