06/03/2008 - 22:56

Đồng chí Trần Việt Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Cần Thơ:

Ra sức học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy trong Tháng Thanh niên

“Tháng Thanh niên” năm 2008 ở Cần Thơ thực hiện với chủ đề “Thanh niên Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”. Vậy, trong “Tháng Thanh niên”, tuổi trẻ Cần Thơ đã và đang có những việc làm gì thể hiện tính đột phá, xung kích của tuổi trẻ như lời Bác dạy? Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này, đồng chí Trần Việt Trường, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ, cho biết:

 

- “Tháng Thanh niên” TP Cần Thơ năm 2008 được thực hiện với 5 chặng thi đua: “Tuổi trẻ Cần Thơ đồng hành với Năm Du lịch Quốc gia Mekong Cần Thơ 2008”; “Tuổi trẻ Cần Thơ xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”; “Vì thành phố phát triển, vì tổ chức Đoàn vững mạnh”; “Tuổi trẻ Cần Thơ chung sức vì cộng đồng” và “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Theo đó, các cơ sở Đoàn sẽ thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tại các địa phương, như: Nâng cấp đường, cầu giao thông; đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; giúp đỡ gia đình chính sách, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí; giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội... góp phần đồng hành với Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008 và sự phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội ở các địa phương...

Cùng với các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Cần Thơ còn tham gia bình chọn một số cảnh đẹp Việt Nam là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đây là việc làm thể hiện tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, đồng thời qua đây cũng giáo dục tuổi trẻ phải biết quí trọng, gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cũng trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn TP Cần Thơ thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Cục Chính trị Quân khu 9 giai đoạn 2008 – 2010, nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và bộ đội xuất ngũ. Các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai 2 phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đây là hai phong trào vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước.

* Bên cạnh việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thì những vấn đề bạn trẻ quan tâm, như: Phong trào “Sáng tạo trẻ”, dạy nghề, giải quyết việc làm... có được triển khai thực hiện trong Tháng Thanh niên?

- Đây là vấn đề trực tiếp, liên quan đến việc “lập thân, lập nghiệp”, việc nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn của ĐVTN, nên được đa số bạn trẻ quan tâm.

Thẳng thắn nhìn nhận, phong trào “Sáng tạo trẻ” thời gian qua đã có những bước phát triển mới, tuy nhiên từng lúc từng nơi phong trào chưa đều. Phong trào “sáng tạo trẻ” ở ngoại thành còn mang tính nhỏ lẻ. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu thanh niên. Một phần do việc đào tạo nghề chưa phù hợp với thực tế, thời gian đào tạo nghề ngắn. Một phần do thanh niên không đủ trình độ, năng lực đảm nhận công việc, ngán ngại đi làm việc xa nhà... Trước tình hình trên, tổ chức Đoàn xác định cần tăng cường nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tăng cường các hoạt động tư vấn và hướng dẫn nghề nghiệp, chú trọng địa bàn nông thôn và trường học, giúp ĐVTN nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp. Vì vậy, trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm thanh niên”, xây dựng các trang thông tin điện tử giới thiệu việc làm cho ĐVTN, tổ chức giao lưu gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để ĐVTN có cơ hội tìm việc làm thích hợp. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động triển lãm “Sáng tạo trẻ”, tổ chức các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi; tuyên dương các mô hình “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực... giúp ĐVTN học tập, đúc kết kinh nghiệm.

* Trong Tháng Thanh niên sẽ diễn ra hoạt động sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”. Đồng chí có thể cho biết, cuộc vận động đã tác động như thế nào đến nhận thức, tư tưởng cũng như các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ TP Cần Thơ?

- Thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn về cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Ban Thường vụ Thành đoàn đã cụ thể hóa nội dung bằng các tiêu chí phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Qua đó, các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: Triển khai các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; sưu tập tác phẩm, hình ảnh, những bài viết về Bác Hồ. Ngoài tài liệu của Trung ương Đoàn, Thành đoàn còn xuất bản 27.000 tờ tin nội bộ tuyên truyền về cuộc vận động, mở chuyên mục: “Thanh niên Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” đăng tải những bài viết cảm nhận, mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hành đến tận cơ sở Đoàn. Các cơ sở Đoàn tổ chức chiếu phim tư liệu và phát biểu cảm nghĩ sau khi xem những bộ phim: “Hồ Chí Minh- Chân dung một con người”, “Hồ Chí Minh- một nét danh nhân”, “Hồ Chí Minh toàn tập”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, phim bài giảng của PGS-TS Hoàng Trang; tổ chức các hội thi thuyết trình, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các diễn đàn thanh niên với chủ đề “Theo gương Bác”, “Theo bước chân Người”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; cuộc thi “Sức trẻ và niềm tin”; tổ chức “Trồng cây nhớ ơn Bác”...

Quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, tư tưởng của ĐVTN. Nhiều cán bộ, ĐVTN đã nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hiện cần – kiệm – liêm – chính, biết quý trọng thời gian, phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện, xung kích, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở địa phương...

  ĐVTN Đoàn khối cơ quan Dân chánh Đảng đến thăm và tặng quà cho một gia đình chính sách tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ảnh: H.THU

ĐVTN Đoàn khối Doanh nghiệp tham gia phong trào “Trồng cây nhớ Bác”. 

Nhằm phát động ĐVTN thành phố tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tập trung công tác giáo dục tư tưởng, vận động ĐVTN ra sức nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là về ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lãng phí. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục ký kết thực hiện cuộc vận động với những nội dung trọng tâm là thực hiện “5 xây – 5 chống”, cụ thể như sau:

- Xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái vì cộng đồng; chống bàng quan, vị kỷ cá nhân.

- Xây dựng thái độ học tập say mê, nghiêm túc, hăng hái tiến quân vào khoa học công nghệ; chống tiêu cực, gian dối, không trung thực.

- Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo; chống ỷ lại, lười lao động.

-Xây dựng ý thức tiết kiệm; chống lãng phí, xa hoa.

- Xây dựng ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hóa; chống lối sống tùy tiện vô kỷ luật, vi phạm các tệ nạn xã hội, nhạt phai lý tưởng.

* Xin cảm ơn đồng chí !

HOÀI THU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết