26/10/2018 - 08:40

Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ:

Rà soát kỹ các kế hoạch nhiệm vụ được giao để chương trình được diễn ra tốt nhất 

(CT)- Đó là chỉ đạo của ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ (gọi tắt là chương trình) tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị chương trình do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều ngày 25-10-2018. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện ngoại giao quan trọng và thúc đẩy kết nối giao thương giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, do đó cần phải thực hiện thật chu đáo.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2 từ phải qua) làm việc với đại diện Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Theo kế hoạch, Chương trình diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-11-2018 tại địa điểm chính là Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại cuộc họp, báo cáo từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản gồm: Triển lãm ảnh chủ đề Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội thảo giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Theo Sở Ngoại vụ, danh sách khách mời phía Nhật Bản đã được xác nhận. Dự thảo chương trình chi tiết lễ đón, tiễn đoàn khách từ Nhật Bản đi trên chuyến chuyên cơ từ Narita, thủ đô Tokyo, Nhật Bản đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, công tác lễ tân hậu cần... đã hoàn tất. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đang tiến hành dàn dựng gian hàng tại Công viên Lưu Hữu Phước và đảm bảo sẽ hoàn tất đúng tiến độ. VCCI Cần Thơ đang chốt khách mời chính thức tham gia chuyến chuyên cơ, dự kiến khoảng 130 khách của hơn 100 doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc chương trình, lễ công bố Khu Công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mekong, hội chợ việc làm Nhật Bản, hội chợ quốc tế nông nghiệp,… đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

m Trung tâm Nghiên cứu đổi mới khoa học kỹ thuật tiên tiến do Công ty TNHH Brainworks Asia (Nhật Bản) và Trường Đại học Cần Thơ phối hợp thực hiện. Đây là nơi kết nối Trường Đại học Cần Thơ với các đối tác Nhật Bản; nhằm phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và những kỹ thuật tiên tiến nhất, đóng góp vào sự sáng tạo kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐBSCL. Trung tâm đặt tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, dự kiến khai trương đầu tháng 11-2018. Đây là một trong chuỗi sự kiện của Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ.

Khánh Nam - B.Ng

Chia sẻ bài viết