03/09/2017 - 17:21

Quyết tâm tạo chuyển biến 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đưa vào chương trình hoạt động toàn khóa. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần nâng cao hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị.

Cán bộ Hội LHPN các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, tìm hiểu tình hình, đời sống hội viên phụ nữ. 
Trong ảnh: Cán bộ Hội LHPN thị trấn Thới Lai thăm mô hình phát triển kinh tế gia đình.

 

Việc triển khai thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 ở các chi bộ Hội LHPN các quận, huyện diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ. Qua kiểm điểm, Chi bộ, Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành Hội LHPN các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, như: việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kết luận lãnh đạo của Quận ủy, Huyện ủy tại chi bộ đôi lúc chưa kịp thời; trong thực hiện nhiệm vụ, còn dàn đều, chưa mang tính đột phá. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở Hội vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế; phương thức hoạt động một số cơ sở Hội chưa thật sự đổi mới, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội còn đơn điệu, chưa tạo sự thuyết phục và hấp dẫn, thu hút phụ nữ tham gia…

Chị Hồ Thị Công Dung, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, cho biết: “Chi bộ có 5 đảng viên đều là Ủy viên Ban Chấp hành (trong đó có 3 đồng chí Thường trực) nên công tác chỉ đạo, điều hành gặp thuận lợi. Qua kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tinh thần, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt”. Cũng theo chị Dung, năm 2017, Hội LHPN quận tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội. Trong đó, tập trung tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu, quy trình sinh hoạt, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội.

Theo đồng chí Võ Thị Thúy Đoan, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, Chi bộ Hội LHPN quận quyết tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2016-2021 là “Đa dạng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; tập trung đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện NQTW4. Chi bộ nghiêm túc thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đến nay, nhiều mặt công tác của Chi bộ Hội LHPN quận nói riêng, các cấp Hội trong quận nói chung có sự chuyển biến tích cực. “Đi đôi với đẩy mạnh học tập kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, BTV Hội LHPN quận phân công các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên BTV chuyên trách, cơ cấu tham dự sinh hoạt mỗi tháng ít nhất 2 lần tại chi, tổ Hội. Qua đó, kịp thời hướng dẫn các chi hội còn yếu kém, nhất là tuyên truyền, vận động chị em thấy được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia tổ chức Hội”, đồng chí Võ Thị Thúy Đoan cho biết thêm.

Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể Chi bộ Hội LHPN các quận, huyện nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Theo chị Lê Minh Xuyến, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra ở đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các đồng chí trong BTV quận Hội đã thực hiện phân công giao việc và địa bàn phụ trách cụ thể cho từng đồng chí. Qua đó, công tác chỉ đạo, điều hành cũng kịp thời, chặt chẽ hơn. Còn chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, phấn khởi cho biết: “Cán bộ Hội LHPN quận thường xuyên tham gia các buổi họp Ban chấp hành, sinh hoạt nhóm nên kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng cán bộ, hội viên. Từ đó, đề ra những chương trình, kế hoạch sát hợp. Từ đầu năm 2017 đến nay, các chị ở Hội LHPN quận đã hỗ trợ phường thành lập một CLB Tiểu thương; sắp tới chuẩn bị thành lập Tổ hợp tác may mặc…”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết