18/05/2013 - 20:38

Qui hoạch, sắp xếp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại khu vực Chợ nổi Cái Răng

Người dân neo, đậu phương tiện để mua, bán hàng hóa tại khu vực chợ nổi khá lộn xộn, chưa đảm bảo trật tự ATGT.

Chợ nổi Cái Răng nằm ngay đoạn cong và cách cầu Cái Răng mới về hạ lưu khoảng 300m phía bờ trái. Tại đây, phương tiện neo, đậu mua bán thường xuyên lấn chiếm hơn 2/3 chiều rộng sông, gây mất trật tự và không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho phương tiện qua cầu, đặc biệt làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện thủy khi lưu hành từ hạ lưu cầu Cái Răng vào khoang thông thuyền cầu. Mặc dù Ban ATGT quận thường xuyên kết hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra, sắp xếp trật tự và xử lý những phương tiện cố tình vi phạm, nhưng tình hình trật tự ATGT nơi đây vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hơn nữa, thời gian qua, tại khu vực chợ nổi Cái Răng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) thủy đặc biệt nghiêm trọng gây chết người, nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện thủy bị che khuất tầm nhìn.

Trước thực trạng trên, Trạm Quản lý đường thủy nội địa (QLĐTNĐ) Cần Thơ, thuộc Đoạn QLĐTNĐ số 12 đã khảo sát và lập đề án qui hoạch, sắp xếp trật tự ATGT đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và bảo vệ môi trường tại khu vực chợ nổi Cái Răng, đảm bảo việc họp chợ, làng chài, làng nghề và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng phải đảm bảo giao thông ĐTNĐ thông suốt, an toàn và bảo vệ môi trường… Đề án gồm 5 chương, trong đó có khái quát lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi Cái Răng; những tiềm năng về kinh tế -xã hội do chợ nổi Cái Răng mang lại; quá trình khai thác hoạt động ảnh hưởng đến tình hình trật tự ATGT ĐTNĐ và những tác động xấu đến môi trường; đặc biệt nêu lên những giải pháp khắc phục nhằm lập lại trật tự ATGT ĐTNĐ và bảo vệ môi trường và những đề xuất, kiến nghị để thực hiện.  

Theo ông Trần Thanh Cần, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng: Nhằm đảm bảo ATGT cho các phương tiện qua lại khu vực chợ nổi và cầu Cái Răng, ngay từ đầu năm 2013, Ban ATGT quận đã đề xuất Ban ATGT TP Cần Thơ và Đoạn QLĐTNĐ số 12 kiến nghị đến Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức phương án điều tiết, đảm bảo ATGT, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực chợ nổi và cầu Cái Răng được an toàn, góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Trần Vũ Trọng

 

Chia sẻ bài viết