08/02/2018 - 17:35

Quận Thốt Nốt tổ chức Tết Quân Dân năm 2018 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố kiểm tra công tác tuyển quân ở quận Thốt Nốt

(CT)- Ngày 7-2-2018, UBND quận Thốt Nốt tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân năm 2018 tại phường Tân Lộc.

Đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt thi dân vũ trong Tết Quân Dân. Ảnh: CTV

Đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt thi dân vũ trong Tết Quân Dân. Ảnh: CTV

Tết Quân Dân quận Thốt Nốt diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: khánh thành tuyến đường dài 600m; bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động vui chơi: thi đấu bóng chuyền, dân vũ, kéo co, nấu ăn, trưng bày trái cây ngon... Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp Công an quận, Quận đoàn và UBND phường Tân Lộc tổ chức phát quang các tuyến đường, với tổng chiều dài 8km. Đồng thời tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; công tác chính sách hậu phương Quân đội và chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước…

* Trước đó, ngày 6-2, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Hội đồng NVQS thành phố kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại quận Thốt Nốt.

Theo Hội đồng NVQS quận Thốt Nốt, thời gian qua, Quận ủy, UBND quận, Hội đồng NVQS quận và các phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân… Hội đồng NVQS các phường đã trao lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân cho 178 thanh niên.

Các thành viên Hội đồng NVQS thành phố đề nghị Hội đồng NVQS quận và các phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS; thường xuyên quan tâm, theo dõi để kịp thời giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; đồng thời tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân trang trọng, đúng quy định, đảm bảo an toàn... 

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết