07/05/2018 - 11:18

Quan tâm tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông 

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Phong Điền vừa tổ chức tập huấn một số nội dung cơ bản về thiên tai, phương pháp phòng ngừa thảm họa, một số việc cần làm trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng và hướng dẫn phương pháp sơ cấp cứu cho cán bộ Hội CTĐ cơ sở và các tình nguyện viên CTĐ trong huyện.

Cán bộ Hội CTĐ huyện Phong Điền phát tài liệu tuyên truyền ATGT cho hội viên và tình nguyện viên CTĐ cơ sở.

Qua đó, 60 hội viên, tình nguyện viên CTĐ cơ sở được tìm hiểu một số nội dung cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn và phòng ngừa thảm họa; nội dung Thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động CTĐ bị tai nạn, thiệt hại sức khỏe...

Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai Hội CTĐ huyện tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu cho hội viên và tình nguyện viên CTĐ theo từng cụm xã, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó thảm họa thiên tai trong hội viên và tình nguyện viên cấp cơ sở. Tuy huyện Phong Điền chưa  được Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đầu tư, hỗ trợ thành lập điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông nhưng Hội CTĐ huyện duy trì tốt 7 tổ y tế tại 7 xã, thị trấn; mỗi tổ từ 9 đến 12 thành viên tự nguyện tham gia sơ cấp cứu ban đầu đối với bệnh nhân bị tai nạn trước khi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.    

Ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phong Điền, cho biết: “Sắp tới, Hội CTĐ huyện sẽ tham mưu Ban ATGT huyện Phong Điền thành lập đoàn khảo sát tuyến đường tỉnh 923 nối quốc lộ 61C, thuộc địa bàn xã Nhơn Nghĩa để xây dựng điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) theo Thông tư số 17 của Bộ Y tế. Vì tuyến đường này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tình hình trật tự an toàn giao thông và TNGT diễn biến phức tạp, vị trí cách xa các điểm cấp cứu của huyện cũng như TP Cần Thơ. Đặc biệt, xã Nhơn Nghĩa sẵn có xe chuyển bệnh từ thiện, thuận tiện việc vận chuyển bệnh nhân khi cần. Sau lớp tập huấn này, Hội CTĐ huyện tiếp tục tổ chức tập huấn sơ cấp cứu TNGT cho hội viên và các tình nguyện viên CTĐ, lái xe chuyển bệnh từ thiện. Bởi việc sơ cấp cứu ban đầu cũng như vận chuyển người bị TNGT cần đúng phương pháp, nhanh chóng, kịp thời, sẽ giúp giảm bớt nạn nhân tử vong và hạn chế di chứng đáng tiếc về sau”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết