14/07/2018 - 07:04

QUAN TÂM CHĂM LO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG

Quận Bình Thủy đang quản lý 1.854 trường hợp đối tượng chính sách, người có công (trong đó, có 1.308 trường hợp hưởng trợ cấp thường xuyên). Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ, người có công (NCC), các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong quận đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, giúp những gia đình chính sách, NCC luôn cảm thấy ấm lòng, vững tin vươn lên ổn định cuộc sống.

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công
Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo phường Long Hòa, quận Bình Thủy nhân dịp Tết Quân - Dân 2018. Ảnh: QUỲNH LAM

Anh Nguyễn Văn Mạnh, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, là thương binh  hạng 1/4, vinh dự được quận chọn tham dự Hội nghị NCC với cách mạng toàn quốc nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ sắp tới. Anh Mạnh bộc bạch: “Thời gian qua, gia đình tôi được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi, cất tặng nhà tình thương, dự họp mặt, tặng quà dịp lễ, Tết, động viên gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”. Quê huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 1989, anh Mạnh tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, tham gia chiến trường Campuchia và bị thương hai chân, tỷ lệ thương tật 81%. Với tinh thần thương binh “tàn nhưng không phế”, anh Mạnh quyết tâm học nghề sửa chữa điện tử, điện cơ và lập nghiệp tại TP Cần Thơ đến nay. Từ năm 2015 - 2017, anh Mạnh làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Long Tuyền. Anh Mạnh chia sẻ: “Tuy thương tật, đi đứng khó khăn nhưng khi địa phương vận động, tôi cố gắng thu xếp công việc để tham gia công tác. Sau này, do sức khỏe kém tôi xin nghỉ và làm Tổ trưởng Tổ tự quản, vận động người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng địa phương”.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Quận ủy, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo đối tượng chính sách. Qua đó, các tổ chức, đơn vị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống các đối tượng chính sách. Các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quận tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là đối tượng thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, quận chi trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, trợ cấp Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, NCC, số tiền trên 13,7 tỉ đồng và cấp 1.733 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng… Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, cho biết: “Quận vừa hoàn thành giải ngân kinh phí sửa chữa 13 căn nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, với số tiền 260 triệu đồng; khảo sát, lập hồ sơ xây dựng 8 căn Nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá từ 50 đến 55 triệu đồng). Thành phố quan tâm, bố trí kinh phí Trung ương trên 1,1 tỉ đồng để nâng cấp sân lễ, khán đài Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền…”.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, quận triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật như: họp mặt, tặng 100 phần quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền; đoàn cán bộ lãnh đạo Quận ủy, UBND quận đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh nặng; vận động xã hội hóa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 500 NCC, gia đình chính sách; dự trù kinh phí trợ cấp cho 450 thân nhân gia đình thờ cúng liệt sĩ, tổng số tiền 242 triệu đồng; đưa 6 NCC với cách mạng tiêu biểu tham quan thủ đô Hà Nội; thực hiện xác lập hồ sơ truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tiếp tục rà soát hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, NCC cách mạng khó khăn về nhà ở; tập trung giải quyết đúng quy trình xác nhận, đề nghị công nhận và thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng quy định...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết