01/12/2017 - 14:21

Quán quân tiếng Anh Phúc Duy 

Với ước mơ trở thành phiên dịch viên, Nguyễn Trần Phúc Duy (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), sinh viên ngành Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ, luôn nỗ lực học tập tốt. Siêng năng, ham học và đặc biệt yêu thích tiếng Anh, không chỉ học giỏi, Duy còn xuất sắc đạt giải Nhất hội thi tiếng Anh “Star Awards” cụm thi Cần Thơ và giải Khuyến khích hội thi tiếng Anh cho sinh viên toàn quốc (do Trường Đại học Cần Thơ đăng cai tổ chức) trung tuần tháng 11-2017.

Nguyễn Trần Phúc Duy (thứ 2 bên trái), sinh viên ngành Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, xuất sắc đạt giải Nhất hội thi tiếng Anh “Star Awards” cụm thi Cần Thơ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cha Duy làm nghề hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn tour quốc tế nên từ nhỏ, Duy đặc biệt yêu thích học tiếng Anh với ước mơ trở thành phiên dịch viên. Thời phổ thông, Duy chủ yếu mượn sách tham khảo tiếng Anh hoặc các loại sách ngoại văn về nhà học để tích lũy kiến thức, từ vựng và học ngữ pháp, phương pháp viết văn bằng tiếng Anh. Vì ít có điều kiện thực hành, rèn kỹ năng giao tiếp nên Duy dành phần lớn thời gian năm thứ nhất đại học tự học và rèn ngữ âm tiếng Anh để phát âm chuẩn xác. Đến nay, là sinh viên năm thứ tư, Duy dạn dĩ và tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè quốc tế. Phúc Duy bộc bạch: “Để học tốt tiếng Anh, cần quá trình học tập và rèn luyện các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết lâu dài. Vì vậy, người học cần kiên trì, siêng năng và tích cực tham gia các câu lạc bộ (CLB) ngoại ngữ để có môi trường thực hành thuận lợi”.

Suy nghĩ vậy, mỗi tuần, Duy đăng ký tham gia sinh hoạt CLB Tiếng Anh (trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ). Mỗi buổi sinh hoạt CLB, có chủ đề để thảo luận hoặc chia sẻ kiến thức, phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hay trao đổi những vấn đề thời sự giới trẻ quan tâm… Bên cạnh tích cực tham gia các hoạt động của CLB, học nhóm, thảo luận với bạn bè, Duy thường xuyên vào thư viện, mượn sách ngoại ngữ về đọc hoặc xem phim, nghe nhạc và học tiếng Anh trên mạng. Duy cho biết, nhờ đọc nhiều sách ngoại văn nên tích lũy kiến thức về văn hóa, kinh tế - xã hội các nước trên thế giới cũng như vốn từ vựng thêm phong phú. Những trải nghiệm và kiến thức bổ ích trên giúp Duy đạt giải cao trong nhiều cuộc thi. Tiêu biểu như giải Nhất hội thi tiếng Anh “Star Awards” cụm thi Cần Thơ (tháng 10-2017) và giải Khuyến khích hội thi tiếng Anh cho sinh viên toàn quốc (tháng 11-2017). Theo chia sẻ của Duy, mỗi cuộc thi, bên cạnh kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt, nhất là kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kiến thức văn hóa – xã hội rất phong phú, đòi hỏi các thí sinh cần có sự chuẩn bị tốt. Vì vậy, việc có mặt tại các “sân chơi” học thuật này là bài học thực tế bổ ích để Duy vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Để nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, Duy xin làm trợ giảng tại một trung tâm ngoại ngữ ở quận Ninh Kiều; nhận dịch thuật một số tài liệu học tập, nghiên cứu và dạy kèm tiếng Anh giao tiếp. Qua đó, vừa giúp Duy có thêm thu nhập vừa trau dồi kiến thức, kỹ năng sống. Đối với công việc trợ giảng, Duy có nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên trong các tiết dạy; giao bài tập cho học trò, liên hệ phụ huynh báo cáo tình hình học tập của học sinh… Việc làm bán thời gian này giúp Duy sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, phân bổ thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cũng như tự trang bị một số kỹ năng sư phạm, giao tiếp và xử lý tình huống.

Hiện là sinh viên năm cuối, Duy tập trung học tập, nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp. Cần cù, năng động và niềm đam mê tiếng Anh, tin rằng, Duy sẽ sớm biến ước mơ trở thành phiên dịch viên thành hiện thực.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết