24/07/2008 - 09:22

Phú Thọ: Khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thuận, kẻ gây án mạng vì ghen tuông

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22-7, tại nhà chị Vũ Thị Hương Thơm (sinh năm 1976) ở khu 5, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1953) ở khu 2, xã Chính Công (cùng huyện Hạ Hòa). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Bình có quan hệ yêu đương với Vũ Thị Hương Thơm khiến Thuận ghen. Vũ Thị Hương Thơm (2 con, đã ly dị chồng) có quan hệ làm ăn và quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Bình (có vợ và 5 con). Tháng 8-2007, ông Bình và chị Thơm nảy sinh mâu thuẫn và không đi lại với nhau nữa. Sau đó chị Thơm tiếp tục quan hệ với anh Nguyễn Xuân Thuận (sinh năm 1971) ở khu 10 cùng xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa có vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Sáng 22-7, chị Thơm nhờ anh Thuận đến mổ gà làm cơm. Khi đó, ông Bình xuất hiện, máu ghen nổi lên, anh Thuận và ông Bình xảy ra xô xát. Không làm chủ được mình, Nguyễn Xuân Thuận dùng dao đâm 3 nhát vào người ông Bình, trong đó một nhát trúng tim khiến ông Bình chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Thuận đã đến UBND xã Lang Sơn đầu thú.

TRƯƠNG VĂN QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết