06/12/2017 - 16:22

Phòng, chống tội phạm từ “tai mắt” nhân dân 

Cuối tháng 11, phường Cái Khế được Ban chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều chọn làm điểm chỉ đạo tổng kết các mô hình về an ninh trật tự (ANTT) năm 2017. Thông qua hoạt động các mô hình, người dân nhiệt tình tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Cảnh sát khu vực 1, phường Cái Khế đến nhà trọ tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật. Ảnh: KIỀU CHINH

Hướng dẫn chúng tôi tham quan nhà trọ của bà Tạ Thị Mỹ Liên, điển hình  trong mô hình Nhà trọ tự quản về ANTT ở khu vực 1, cảnh sát khu vực Vũ Duy Quyền phấn khởi kể: “Từ khi triển khai mô hình này, chủ nhà và người ở trọ cùng nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nên kẻ xấu ít dám lẻn vào thực hiện hành vi phạm tội. Qua đó, tình hình ANTT các nhà trọ ngày càng ổn định, không còn tình trạng trộm cắp, nhậu nhẹt đêm khuya”. Chú Nguyễn Ngọc Thơ, quản lý nhà trọ trên, cho biết: “Tôi thường xuyên tuyên truyền cho người ở trọ thủ đoạn tội phạm để đề phòng, nhắc nhở tuân thủ nội quy nhà trọ cũng như chấp hành tốt quy định địa phương. ANTT đảm bảo mình mới yên tâm làm ăn, sinh sống”. Khách đến trọ, chú Thơ yêu cầu khai rõ lý lịch, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký lưu trú. Để thuận lợi hơn trong quản lý, chú Thơ lắp camera an ninh, khi phát hiện nghi vấn, nhanh chóng báo tin để công an giải quyết. Do đảm bảo an ninh nên nhà trọ hiếm khi còn phòng trống, nhiều gia đình ở cả chục năm. Không chỉ nhà trọ của bà Mỹ Liên, rất nhiều nhà trọ ở phường Cái Khế đăng ký mô hình, thực hiện hiệu quả, hỗ trợ tích cực công an kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm lợi dụng thuê trọ để ẩn náu hoạt động. Tính đến cuối năm 2017, phường có 96 cơ sở trọ đạt tiêu chí Nhà trọ tự quản về ANTT.

Thiếu tá Lâm Trần Anh Thuấn, Trưởng Công an phường Cái Khế nhận định, địa bàn hiện có 7 mô hình hoạt động rất hiệu quả, như: “Quản lý, giáo dục đối tượng tù tha về, thanh thiếu niên chậm tiến - đối tượng hình sự có hoàn cảnh khó khăn”; “Nhà trọ tự quản về ANTT”; “Xã hội hóa công tác tuần tra”; “Nghiệp đoàn xe mô tô khách”; “Phát loa tuyên truyền phòng chống tội phạm bằng xe máy”; “Phòng, chống tội phạm qua hệ thống camera an ninh”; “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”. Đầu năm 2017, sau khi đăng ký các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT, Công an phường chủ động tham mưu UBND phường ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo các mô hình, xây dựng kế hoạch phù hợp từng địa bàn, triển khai cho các ban, ngành, đoàn thể thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức, vận động người dân tham gia.

Trong năm 2017, các lực lượng xã hội hóa đã cùng công an phường, quân sự, bảo vệ dân phố thực hiện 837 cuộc tuần tra, nhắc nhở hàng quán bán khuya tuân thủ qui định pháp luật cùng hàng trăm trường hợp để xe ngoài sân không người trông coi, ngủ quên đóng cửa, giải tán 10 điểm đánh bài, 131 thanh thiếu niên tụ tập nhậu ngoài đường… Bên cạnh đó, lực lượng đã phát loa tuyên truyền phòng chống tội phạm bằng xe máy 2.880 cuộc đến từng ngõ hẻm, khu dân cư. Mô hình camera an ninh (chủ yếu do người dân đóng góp kinh phí), đã giúp công an bắt một số đối tượng nghiện đến địa bàn sử dụng ma túy, xác minh, làm rõ nhanh các vụ trộm cắp…

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể còn phối hợp chặt chẽ với công an trong quản lý, giáo dục đối tượng. Đoàn thanh niên phối hợp nâng chất giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, ngăn chặn hành vi phạm tội trong lứa tuổi này. Hội phụ nữ cùng công an thực hiện tốt nghị quyết liên tịch về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội. Nhiều người dân tham gia cảm hóa, giúp nhiều trường hợp lầm lỡ hoàn lương, hòa nhập tốt với cộng đồng, hạn chế tội phạm phát sinh. Những mô hình khác về ANTT cũng đã nhận được sự ủng hộ từ người dân, giúp công tác phòng ngừa tội phạm ngày càng hiệu quả. Công an tặng móc khóa có in số điện thoại, hàng trăm đường dây nóng tố giác tội phạm (chủ yếu do nguồn vận động xã hội hóa) được bố trí khắp các tuyến đường, chợ… để người dân thuận lợi liên lạc. Những nguồn tin tố giác giá trị từ nhân dân giúp lực lượng công an giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Có thể nói, với nỗ lực của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, phường Cái Khế đang thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn, xứng đáng với Cờ thi đua đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tặng vào đầu năm 2017.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết