14/11/2017 - 21:04

Phòng, chống tội phạm môi trường 

Từ giữa tháng 11-2016 đến đầu tháng 11-2017, lực lượng cảnh sát môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có 3 đợt cao điểm đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Qua đó, đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 356 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 284 vụ, phạt tiền trên 7,5 tỉ đồng; chuyển cơ quan khác xử lý 27 vụ với số tiền gần 500 triệu đồng; nhắc nhở 63 vụ. Bên cạnh đó, lực lượng tịch thu 1 xáng cạp (giá trị khởi điểm gần 800 triệu đồng) và 64m3 cát...

Lực lượng cảnh sát môi trường yêu cầu Công ty Huy Việt – Tây Đô mô tả lại vị trí đường ống dẫn chất thải ra sông.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm xảy ra tập trung ở lĩnh vực công nghiệp (xả nước thải); khai thác khoáng sản (cát); chế biến, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn… Với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm và xử lý tốt tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan lĩnh vực môi trường. Cụ thể như vụ bắt quả tang một đối tượng điều khiển ô tô chở gần 1 tấn thịt gà, mề gà, cá… mang đi tiêu thụ nhưng không hóa đơn chứng từ vào đầu năm 2017. Qua làm việc với đối tượng, lực lượng đã kiểm tra đột xuất kho đông lạnh của một công ty ở quận Ninh Kiều, phát hiện gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. UBND TP đã xử phạt hành chính công ty 267 triệu đồng, tịch thu hơn 3 tấn đùi gà, đầu cá hồi, thịt heo nhập lậu; buộc tiêu hủy 927kg mực, ốc nhồi, cá sòng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang một cơ sở ở phường Xuân Khánh bảo quản thực phẩm bằng hàn the, dùng nước giếng khoan rửa thịt gia cầm không đạt quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài bị xử phạt hành chính theo qui định, cơ sở này phải tiêu hủy gần nửa tấn thịt gà chứa hàn the… Song song đó, hàng chục vụ sử dụng hóa chất cấm để sản xuất, chế biến thực phẩm, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc từ các địa phương khác vào Cần Thơ cũng bị Phòng Cảnh sát môi trường ngăn chặn kịp thời.

Một trong những thành tích nổi bật của Phòng Cảnh sát môi trường là triệt phá chuyên án gây ô nhiễm nguồn nước của Công ty TNHH SX-TM Huy Việt – Tây Đô (quận Thốt Nốt). Sau nhiều tháng theo dõi, giữa năm 2017, đơn vị phối hợp Cục C49 bắt quả tang tàu vận chuyển chất thải từ công ty này đến một công ty ở tỉnh Đồng Tháp để xả thải trực tiếp ra sông Hậu. Giám đốc công ty khai nhận toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất chưng cất cồn được công ty sử dụng mô-tơ bơm theo đường ống dài 260m sang tàu khác, vận chuyển đi để che mắt cơ quan chức năng, đợi thời điểm thích hợp xả ra sông Hậu. Một trinh sát kể: “Thủ đoạn đối tượng rất tinh vi, đặt cống xả thải ngầm 2 chiều để đối phó và thường chọn thời điểm đêm tối, mưa bão để thực hiện hành vi vi phạm. Lực lượng làm nhiệm vụ phải mật phục, bám sát địa bàn trong thời gian dài, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới bắt quả tang, thu thập đủ chứng cứ để xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm”. Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu Công an TP Cần Thơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt Công ty Huy Việt – Tây Đô và chi nhánh hơn 2,2 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực khai thác cát, Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã ra quân, thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, bắt giữ một số vụ vi phạm, xử lý thích đáng; phối hợp các phòng nghiệp vụ kiểm tra, tịch thu số lượng lớn cát không hóa đơn chứng từ.  Hiện nay, tình hình khai thác cát trên tuyến sông Hậu từng bước đi vào nề nếp.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, chủ động nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nỗ lực đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân vui xuân đón Tết sắp đến”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết