04/07/2017 - 21:42

Hội Cựu chiến binh thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội

 

 Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố trao Quyết định tặng Nhà tình đồng đội cho gia đình anh Phạm Văn Tạo (bìa trái), quân nhân dự bị ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

(CT)- 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh.…

Trong đó, các đơn vị phối hợp tìm kiếm và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố an táng theo quy định; xây dựng và trao tặng 117 căn Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền gần 3,9 tỉ đồng; đóng góp trên 840 triệu đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo"… Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, Tết, hai đơn vị tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tổ chức họp mặt và tặng quà cho 5.435 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, với số tiền trên 5 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Đỗ VĂN

Chia sẻ bài viết