13/06/2018 - 07:46

Phối hợp đảm bảo an ninh hàng không 

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không TP Cần Thơ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ an toàn các chuyến bay.

Cơ quan chức năng phối hợp giữ vững an ninh hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, góp phần phục vụ an toàn các chuyến bay. Ảnh: KIỀU CHINH
Cơ quan chức năng phối hợp giữ vững an ninh hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, góp phần phục vụ an toàn các chuyến bay. Ảnh: KIỀU CHINH

Cảng hàng không (CHK) Quốc tế Cần Thơ có 3 hãng hàng không khai thác với 4 tuyến thường xuyên nội địa (từ Cần Thơ đi Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo) và một số chuyến quốc tế. Trong năm 2017 đến tháng 4-2018, CHK đã phục vụ an toàn 7.189 lần hạ cất cánh (41 chuyến bay quốc tế); vận chuyển 928.026 hành khách… Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trên 100 lượt đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi qua Cảng, phục vụ trên 22 chuyến bay chuyên cơ… Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, tình hình hoạt động của CHK Quốc tế Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng, lưu lượng hành khách tăng nhanh, chất lượng dịch vụ được nâng cao, không để xảy ra các vụ việc can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Lực lượng công an làm tốt công tác quản lý cư trú, điều tra cơ bản các tuyến địa bàn giáp ranh, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc ảnh hưởng an ninh trật tự tại CHK. Mặt khác, mời, gọi hỏi, răn đe, giáo dục hàng trăm lượt đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm”.

Các thành viên Ban Chỉ đạo duy trì phối hợp kiểm tra hệ thống hàng rào an ninh, phát quang dọn dẹp cỏ xung quanh CHK, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Từ năm 2017 đến tháng 4-2018, các lực lượng tuần tra 2.162 cuộc giữ gìn an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông đường vành đai sân bay và khu dân cư xung quanh; phát hiện 1 trường hợp xâm nhập trái phép, lập biên bản xử lý. Ngoài ra, các lực lượng tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền kêu gọi người dân không trồng cây, xây dựng kiến trúc, lắp đặt ăng-ten cao, không thả diều, không sử dụng thiết bị bay… góp phần nâng cao nhận thức người dân trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Bên cạnh đó, việc xây dựng hàng rào an ninh 80m khép kín xung quanh CHK đã hoàn thiện, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên triển khai những phương án phòng ngừa trước diễn biến bất ngờ của thời tiết, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về các đối tượng truy nã, cấm bay, kiểm tra trực quan bắt buộc,… Qua công tác soi chiếu, phát hiện 15 trường hợp hành khách mang theo đèn pin tích hợp roi điện, dùi cui, bình xịt hơi cay… không giấy tờ hợp lệ; 1 kiện hàng chứa nhiều bộ phận súng tự chế tháo rời; 2 trường hợp sử dụng giấy CMND giả để được vận chuyển… Ngoài ra, lực lượng an ninh sân bay nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu thực hiện đúng quy định trên 3.100 trường hợp vi phạm về vật phẩm an ninh, chất lỏng, dễ cháy. Tháng 3-2018, CHK đã được trang bị máy soi và cổng từ để hỗ trợ phục vụ công tác kiểm soát an ninh nội bộ. Theo đại diện CHK Quốc tế Cần Thơ, đơn vị chủ động phối hợp huấn luyện võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ và các hoạt động nghiệp vụ khác nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cho lực lượng an ninh, nhân viên. Phương tiện, trang thiết bị, nhân lực luôn đảm bảo 24/24 giờ, sẵn sàng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và khẩn nguy.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhận định: “Công tác đảm bảo an ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thời gian qua, dù phương tiện, trang thiết bị chưa đầy đủ nhưng các lực lượng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ là nỗ lực đáng ghi nhận. Sắp tới, dự báo tình hình hoạt động hàng không tiếp tục mở rộng, lưu lượng hành khách, hàng hóa qua đường hàng không gia tăng, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường phối hợp, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, nắm chặt tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh hàng không vững mạnh, hiệu quả”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết