26/05/2018 - 19:27

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm hỏi, động viên các gia đình phường Thới An có nhà bị sạt lở xuống sông 

(CT)- Chiều 26-5, Đoàn Công tác của Quốc hội (QH) gồm các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng ban Công tác đại biểu QH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan của QH đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông ở khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn. Cùng đi có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực UBND thành phố và các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông.

Thay mặt QH, đồng chí Tòng Thị Phóng ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, tặng quà các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông Ô Môn vừa qua; động viên các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực QH đã biểu dương các cấp, các ngành, đoàn thể TP Cần Thơ, quận Ô Môn và phường Thới An bước đầu đã chủ động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn; đồng thời mong muốn các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục có các giải pháp, nhất là bố trí chỗ ở mới giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực QH khẳng định QH sẽ có chính sách hỗ trợ các tỉnh, thành phố ĐBSCL phòng chống thiên tai. Riêng vụ sạt lở tại phường Thới An, Phó Chủ tịch Thường trực QH sẽ báo cáo với Chủ tịch QH và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu để có giải pháp khắc phục hiệu quả…

*Phó Chủ tịch Thường trực QH cùng đoàn công tác của QH đã đến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam và Chùa Pôthi Somrôn. Tại các nơi đến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực QH đã chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát khu đất dự kiến bố trí chỗ ở mới cho những hộ có nhà bị sạt lở xuống sông.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm hỏi các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát vị trị bị sạt lở.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm hỏi, chia sẻ khó khăn của các gia đình có nhà bị sạt lở xuống sông.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà, chúc mừng Đại Lễ Phật đản tại Chùa Pôthi Somrôn. 

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết