31/01/2018 - 21:43

Phạt tù 3 bị cáo về tội tuyên truyền chống Nhà nước

(TTXVN) - Ngày 31/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo: Vũ Quang Thuận (sinh năm 1966, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Điển (sinh năm 1983, trú tại tổ 16A, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Trần Hoàng Phúc (sinh năm 1994, trú tại 154/45 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, c  - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 1/3/2017, Công an thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 310/STTTT-TTĐT ngày 1/3/2017 cùng tài liệu của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị xác minh làm rõ việc trên trang Facebook mang tên “Vũ Quang Thuận” và “Nguyễn Văn Điển” có đăng tải các video mang nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân lên mạng Internet.

Ngày 2/3/3017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở thuê của Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển tại tổ 9, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) và thu được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc quay, phát tán video clip có nội dung chống Nhà nước.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ thêm đối tượng Trần Hoàng Phúc đã giúp Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển trong việc làm, đăng tải các video clip lên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước.

Viện Kiểm sát xác định: Trong khoảng tháng 10/2016 đến đầu tháng 3/2017, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển có hành vi làm, đăng tải 17 video clip lên mạng Internet, tàng trữ tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, kích động kêu gọi chống đối Nhà nước.

Căn cứ vào nội dung các video clip, những tài liệu, đồ vật, tài sản đã thu giữ, lời khai của các bị cáo, những người làm chứng có liên quan, các bản kết luận giám định và qua xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa…, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến đầu tháng 3/2017, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã có hành vi làm, đăng tải 17 video clip lên mạng xã hội, mạng internet và tàng trữ những tài liệu có nội dung phỉ báng chính quyền nhân dân; phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; kích động, kêu gọi chống đối Nhà nước. Trong đó, Vũ Quang Thuận là người đã thuyết trình trên tất cả các video clip, Nguyễn Văn Điển đăng tải 14/17 video clip lên mạng xã hội và Internet, Trần Hoàng Phúc đã đăng tải 3/17 video clip lên mạng xã hội và Internet.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi nhiều lần làm ra, tàng trữ, phát tán trên mạng xã hội những video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây tâm lý hoang mang, chống Nhà nước của 3 bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước, theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, điểm c - Bộ luật Hình sự năm 1999 như Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã viện dẫn để truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong khoảng thời gian dài, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” theo quy định tại Điều 48, khoản 1, điểm g - Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử phạt nghiêm khắc các bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục và đấu tranh, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử nhận định: Trong vụ án, bị cáo Vũ Quang Thuận đóng vai trò chính, là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo Điển, Phúc cùng thực hiện hành vi phạm tội. Thuận cũng là người thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm chính. Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc là đồng phạm giúp sức tích cực cho Thuận. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận một phần hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, các bị cáo chỉ thừa nhận có thực hiện hành vi nhưng không thừa nhận phạm tội như truy tố của Viện Kiểm sát.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Thuận 8 năm tù, Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù, Trần Hoàng Phúc 6 năm tù về cùng tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, điểm c – Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế đối với các bị cáo: Vũ Quang Thuận 5 năm quản chế, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc cùng bị phạt 4 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Kim Anh 

Chia sẻ bài viết