14/01/2018 - 15:24

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC), nhất là CB chủ chốt xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa”, do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động; đồng thời, nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, năm qua, các mặt công tác của xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Ngọc Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Hưng (bên phải) vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Ngọc Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Hưng (bên phải) vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNG

Nói về việc thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng bộ xã Vĩnh Bình, đồng chí Nguyễn Chí Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Ngay từ đầu năm 2017,  sau học tập, quán triệt, các CB, ĐV đã xây dựng kế hoạch và ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với các chỉ thị, quy định của Đảng. Đảng ủy chỉ đạo CB, ĐV, CC đẩy mạnh phong trào “tự soi, tự sửa” và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, qua đó, nhiều CB, ĐV, CC đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã, bộc bạch: “Qua phong trào “tự soi, tự sửa”, tôi đã rèn luyện để mạnh dạn phát biểu trong hội họp; thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình đời sống của hội viên. Trong năm, cùng với hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tôi đã vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được 58 triệu đồng, cho 8 hội viên vay để chăn nuôi heo; vận động thành lập 1 tổ hợp tác sản xuất rau màu và hỗ trợ cho các thành viên trong tổ hợp tác vay 300 triệu đồng để sản xuất; đề nghị cấp trên hỗ trợ xây 1 nhà ở tặng hội viên cận nghèo…”.

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào “tự soi, tự sửa”, theo đồng chí Nguyễn Chí Tâm, qua 1 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với các chỉ thị, quy định của Đảng, ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CB, ĐV, CC, nhất là CB chủ chốt của xã được nâng lên. Điển hình như đồng chí Hà Thanh Nhựt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Với vai trò là người đứng đầu chính quyền xã, đồng chí chú trọng giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đồng chí thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế phối hợp với các đoàn thể; công khai, minh bạch trong các mặt công tác… Nhờ vậy, xã đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự,…

Theo đánh giá của Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Trần Ngọc Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Hưng cũng là một trong những CB tiêu biểu. Hôm chúng tôi đến, đồng chí Lê đang tham gia bình nghị tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2018. Xong việc, đồng chí quay sang vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Đồng chí Lê bộc bạch: “Thực hiện NQTW4 khóa XII, tôi phấn đấu nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong mọi công việc để CB, ĐV trong ấp làm theo”. Với quyết tâm tự soi, tự sửa của đồng chí Lê và nhiều đảng viên, năm qua, các mặt công tác ở ấp Vĩnh Hưng có sự chuyển biến tích cực. Ấp đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt, nhân dân trong ấp đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông, rải đá bụi 6km đường và trên 85% người dân trong ấp mua bảo hiểm y tế.

Đồng chí Nguyễn Chí Tâm khẳng định: Với sự nêu gương của CB, ĐV, CC, nhất là người đứng đầu, năm qua, các mặt công tác của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, chưa phát hiện CB, ĐV, CC có biểu hiện suy thoái, vi phạm phải thi hành kỷ luật. Xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng và hơn 2.300 ngày công lao động để làm đường, bắc cầu; xây dựng thêm 2 cánh đồng lớn; cải tạo 12,6ha vườn kém hiệu quả; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số… Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng đạt hơn 37 triệu đồng, tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,97%, giảm 2,56% so với năm 2016. Tháng 11-2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết