30/03/2018 - 09:49

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí 

(CT) - Ngày 29-3-2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm chủ trì cuộc họp cơ quan báo, đài định kỳ quý I năm 2018. Đến dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Việt Trường, lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm phát biểu tại cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, trình bày nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề thời sự, như: công tác phòng chống cháy nổ ở một số chung cư hiện nay; đề nghị có chế tài xử lý việc hát karaoke, phát nhạc quá giờ gây ồn ào, ảnh hưởng sinh hoạt người dân; kiểm tra, giám sát lại vấn đề thu gom rác thải trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thông tin rõ hơn về nguyên nhân các dự án bị thu hồi; vấn đề giải ngân các nguồn vốn; quy hoạch đô thị; nâng cấp quốc lộ, hoạt động bến đò Cồn Khương; kết quả kiểm nghiệm thuốc đông dược không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà cơ quan chức năng vừa phát hiện; tình trạng quản lý nguồn nước… Đa số nội dung đại biểu thắc mắc được các sở, ban, ngành có thẩm quyền giải đáp rõ ràng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tâm thông tin thêm những vấn đề báo chí phản ánh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan nắm chặt tình hình, giải quyết thấu đáo, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống người dân, tạo sự đồng thuận. Đồng chí yêu cầu cơ quan báo, đài tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện, cung cấp thông tin chính xác để cơ quan chức năng thực thi nhiệm  vụ tốt hơn.

Tin, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết