08/05/2018 - 07:34

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam”, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện để Hội CTĐ các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân đạo, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội...

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Hưng Thạnh tặng gạo cho gia đình có trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN HUY
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Hưng Thạnh tặng gạo cho gia đình có trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN HUY

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động của Hội CTĐ và phong trào nhân đạo từ thiện. Đội ngũ cán bộ CTĐ được quan tâm, từ chính sách, hỗ trợ phụ cấp đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng... Nhờ vậy, hoạt động các cấp Hội CTĐ từng bước phát triển vững chắc, nâng cao vai trò, vị thế của Hội.

Chúng tôi ghé thăm gia đình em Nguyễn Hoàng Danh, ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, hộ thường xuyên được Hội CTĐ phường vận động hỗ trợ gạo. Mẹ mất khi Danh mới 8 tháng tuổi và chị gái 2 tuổi. Cha làm thợ hồ ở TP Hồ Chí Minh, 2 chị em Danh được bà nội cưu mang, dạy dỗ. Bà Nguyễn Thị Pha, bà nội của Danh, chia sẻ: “Nếu không được cán bộ phường và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, cháu tôi sẽ không được đến trường. Cuộc sống của bà cháu chủ yếu nhờ tiền công thợ hồ cha Danh dành dụm gởi về. Nhờ thường xuyên được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, gia đình tôi không phải chạy gạo hằng ngày”.

 Những năm qua, Hội CTĐ thành phố chủ động xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, dự án nhân đạo. Tổng số tiền vận động hỗ trợ 7 năm qua hơn 20 tỉ đồng. Mô hình góp vốn xoay vòng được các cấp Hội duy trì và phát triển; qua đó, xây dựng 205 tổ, nhóm trợ vốn, với số tiền hơn 24,7 tỉ đồng, giúp 9.981 hội viên nghèo vượt qua khó khăn. Hội CTĐ các cấp vận động xây mới và sửa chữa 2.604 căn nhà CTĐ, trị giá hơn 21,1 tỉ đồng; vận động sửa chữa và xây dựng mới 2.967 cây cầu; bồi đắp, gia cố và làm mới 670km lộ giao thông nông thôn; khai thông hàng ngàn mét cống rãnh…

  7 năm qua, Hội CTĐ các cấp trong thành phố phối hợp tổ chức vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam hơn 44 tỉ đồng, giúp 184.409 lượt hộ chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ, chăm sóc thường xuyên 4.923 lượt người già neo đơn, khó khăn và trẻ mồ côi tại cộng đồng, trị giá hơn 5,7 tỉ đồng; cấp 16.284 suất học bổng, với số tiền hơn 6,8 tỉ đồng cho học sinh nghèo, hiếu học; học sinh là trẻ mồ côi…

Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hội CTĐ các cấp thành lập, củng cố 8 đội thầy thuốc tình nguyện; vận động mua 37 xe chuyển bệnh từ thiện do nhân dân đóng góp, cấp cứu và chuyển viện 27.812 trường hợp tai nạn và bệnh bất ngờ; củng cố và duy trì hoạt động 80 phòng khám nhân đạo, trạm, tổ thuốc nam; 13 bếp ăn tình thương, cung cấp miễn phí 3 bữa ăn/ngày tại các bệnh viện; thành lập 4 điểm sơ cấp cứu; phối hợp các trung tâm y tế, bệnh viện tổ chức 1.617 cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 176.078 lượt người vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hà Văn Thảo, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Tôi bị tai biến 9 năm nay. Ngoài việc uống thuốc theo bác sĩ hướng dẫn, nhờ các nhân viên Phòng Khám Đông y CTĐ phường thường xuyên châm cứu miễn phí giúp máu huyết lưu thông nên sức khỏe tôi dần hồi phục, đi lại bình thường”. Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp trong thành phố tiếp nhận 227.075 đơn vị máu (mỗi năm đạt trên 110% chỉ tiêu), đáp ứng phần lớn nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại các bệnh viện.

 Qua 7 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, hoạt động Hội CTĐ các cấp trong thành phố ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết