09/09/2018 - 17:17

Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tự soi rọi bản thân để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ vậy, xã đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các đồng chí lãnh đạo xã giám sát việc phá dỡ để xây lại cây cầu kinh N trên tuyến đường B4 ấp 5. 

Chúng tôi đến trụ sở làm việc xã Thới Hưng, lúc các đồng chí lãnh đạo xã và nhiều CB, CC đến địa bàn dân cư phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cũng đi vận động nhân dân ở ấp 3. Vừa về đến đến phòng làm việc, đồng chí bộc bạch: "Chúng tôi nỗ lực phấn đấu đến cuối tháng 9 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85% dân số". Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy, hai năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo tất cả CB, ĐV, CC ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Qua đó, hầu hết CB, ĐV, CC nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiều đồng chí đã khắc phục được hạn chế, sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, tích cực đến địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào cách mạng. Điển hình là chị Dương Thị Đẹp, Chủ tịch Hội LHPN xã. Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, từ năm 2017 đến nay, chị đã đề nghị Ngân hàng Chính sách- Xã hội cho hội viên vay thêm 7 tỉ đồng (nâng tổng dư nợ trong hội viên lên 22 tỉ đồng) để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, tổ chức 4 lớp dạy nghề đan dây nhựa, đan thảm lục bình và may công nghiệp cho 125 phụ nữ; vận động thành lập câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" ở 8 ấp; vận động phụ nữ trồng hoa 1.000m đường; đề nghị xây mái ấm tình thương tặng 9 hội viên nghèo, góp phần giúp 20 hội viên thoát nghèo… Chị Đẹp nói: "Tôi tiếp tục phấn đấu hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế và vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào để nâng cao đời sống, xây dựng xã đạt chuẩn NTM".

Theo Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ ấp 6- Trần Phát Minh, là CB tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05, anh Minh chủ trì cùng ĐV trong chi bộ xây dựng nghị quyết, giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết Đảng ủy xã; quan tâm nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên, nhắc nhở một số ĐV khắc phục lơ là trong công tác. Anh tích cực tham gia cùng CB ấp vận động nhân dân hiến hơn 6.000m đất, di dời vật kiến trúc, hàng rào, đốn cây cùng Nhà nước tráng bê tông, mở rộng mặt đường B6 rộng 4m, dài hơn 3.000m; vận động nhân dân tham gia BHYT luôn đạt tỷ lệ cao nhất, nhì xã, riêng năm 2018 đã đạt trên 85%...

Đồng chí Trần Văn Hóa, công chức địa chính-xây dựng xã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong công tác. Trước đây, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, anh chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ và chưa kiên quyết xử lý nên xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang, lộ giới. Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05, anh Hóa bám sát địa bàn dân cư phối hợp với CB ấp kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng nhà ở; vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc, đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông các tuyến đường A5, A7, A8, A9, B2, B3, B4, B6, B8 và M, với chiều dài hơn 18.000m; xây dựng cầu ấp 5, cầu ấp 3.   

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: "Nhờ sự nêu gương của CB, ĐV và CC, từ năm 2017 đến nay, xã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, xã đã thực hiện hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV và CC nhằm xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch vững mạnh và xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong tháng 10-2018".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết