13/10/2017 - 11:29

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương 

Qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với thanh niên cả nước, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Cần Thơ đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào để tập hợp rộng rãi lực lượng thanh niên. Nổi bật là phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, sáng tạo trẻ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Tinh thần xung kích, tình nguyện không chỉ lan tỏa trong xã hội, mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, xây dựng thành phố phát triển.

Thi đua lập nghiệp

Giữa trưa nắng, anh Ngô Đắc Thắng, ở khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, chăm sóc vườn sầu riêng đang đơm hoa. Đây là đợt xử lý ra trái nghịch mùa thứ hai anh Thắng áp dụng cho vườn sầu riêng. Năm trước, anh cũng xử lý nghịch mùa nhưng do vụ đầu tiên, cho trái chiến nên lợi nhuận tròm trèm 30 triệu đồng.

Theo anh Thắng, trước đây, gia đình anh có gần 8.000m2 đất, chủ yếu trồng lúa, làm lụng vất vả nhưng lợi nhuận không nhiều. Cách nay 4 năm, trong lần tham quan vườn sầu riêng Ri6 sum suê, hiệu quả kinh tế cao, anh quyết cải tạo đất trồng sầu riêng. Để mô hình đạt hiệu quả, anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đọc sách và học hỏi kinh nghiệm các lão nông. Chịu khó học hỏi, vườn sầu riêng nhà anh phát triển tươi tốt, hứa hẹn mùa bội thu. Anh Thắng còn mở dịch vụ cho thuê rạp cưới, với thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng và giải quyết việc làm gần chục bạn trẻ địa phương.

Cán bộ Hội LHTN phường Thới Hòa, quận Ô Môn tham quan, tìm hiểu mô hình trồng sầu riêng của thanh niên Ngô Đắc Thắng ở khu vực Hòa Thạnh. Ảnh: TÚ ANH

Anh Lê Thiện Tam, Chủ tịch Hội LHTN phường Thới Hòa, cho biết: “Đoàn - Hội LHTN phường thường xuyên phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Qua đó, nhiều bạn trẻ có việc làm ổn định ở các doanh nghiệp; thanh niên địa phương thì mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi cây trồng, vươn lên làm giàu”. Theo Ủy ban Hội LHTN quận Ô Môn, nhằm giúp thanh niên lập nghiệp, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Hội LHTN quận phối hợp mở 16 lớp nghề cho gần 500 hội viên, thanh niên; thường xuyên tập huấn khoa học kỹ thuật và hướng dẫn thanh niên làm hồ sơ vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ủy ban Hội LHTN huyện Cờ Đỏ thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Kết quả, toàn huyện có 8 mô hình kinh tế thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của. Riêng năm 2017, huyện có 2 thanh niên được xét nhận Giải thưởng này. Điển hình như Lê Hoàng Thiện, ở ấp 6, xã Thới Hưng, với mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc và mãng cầu gai. Trên diện tích khoảng 2,5 ha, Thiện trồng 450 gốc xoài và mãng cầu. Từ mô hình này, mỗi năm anh thu nhập khoảng 380 triệu đồng.

Thực hiện phong trào “Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHTN thành phố tư vấn xuất khẩu lao động cho 1.120 thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 22.800 thanh niên. Qua đó, trên 13.000 đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định, đồng thời, thành lập mới 28 mô hình phát triển kinh tế.

Tình nguyện vì cộng đồng

Để mở rộng tập hợp thanh niên, các cấp Hội LHTN thành phố tiếp tục củng cố và vận động nhiều câu lạc bộ (CLB) tình nguyện tham gia Hội. Đến nay, Ủy ban Hội LHTN thành phố xây dựng và tập hợp 7 CLB, thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia. Tiêu biểu như CLB Hapkido Thanh thiếu niên TP Cần Thơ, Kỹ năng và Cộng đồng SCV cùng các CLB theo sở thích khác… Ngô Trần Việt Huy, nhân viên Công ty Tài chính MCREDIT (TP Cần Thơ) - một trong những thành viên sáng lập CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV, chia sẻ: “Năm 2015, lúc mới thành lập, CLB có khoảng 15 thành viên, hoạt động tự do. Từ khi trực thuộc Ủy ban Hội LHTN thành phố (2016), CLB được hỗ trợ cơ sở vật chất, tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác đội, nhóm. Qua đó, các hoạt động, phong trào CLB tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đến nay, CLB thu hút hơn 50 bạn trẻ, từ học sinh, sinh viên đến công chức, viên chức và lao động trẻ trong và ngoài thành phố”. 

Theo Việt Huy, có lúc CLB hoạt động cầm chừng, chưa tạo sự tin tưởng khi làm việc với địa phương. Nhờ Ủy ban Hội LHTN thành phố trợ giúp, từ đầu năm đến nay, CLB tổ chức 9 hành trình thiện nguyện, tập trung chăm lo thiếu nhi nghèo vùng sâu, vùng xa khu vực ĐBSCL, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn trẻ còn thể hiện qua nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong đó nổi bật chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”, “Tiếp sức người bệnh”... Ủy ban Hội LHTN thành phố chỉ đạo Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, công nhân, đoàn viên, thanh niên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thanh niên công nhân, người dân tộc thiểu số, bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Campuchia.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gần 8.000 công nhân, đoàn viên, thanh niên, hội viên. Đồng thời, tổ chức 12 hoạt động chăm lo hơn 1.100 thanh niên công nhân; phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng công nhân 247”, thu hút gần 1.000 thanh niên tham gia. Trong nhiều hoạt động, mô hình vừa sáng tạo, vừa tạo hiệu ứng xã hội, có thể kể đến hành trình “Kết nối tấm lòng vàng” gồm nhiều hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 1.000 thanh niên, công nhân; thực hiện công trình “Nhà vệ sinh sạch - đẹp cho em”, đạp xe về nguồn và tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó còn là  chương trình “Thắp sáng niềm tin” tạo điều kiện để phạm nhân tuổi thanh niên chấp hành xong án phạt tù được học nghề, giới thiệu việc làm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết