15/10/2011 - 08:44

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2011)

Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Thanh niên huyện Cờ Đỏ phối hợp cùng sinh viên Trường Đại học Cần Thơ giúp dân xây đường giao thông tại xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ), để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Cùng với các cấp, các ngành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Cần Thơ đã xây dựng chương trình hành động với những công trình, phần việc cụ thể, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, đoàn kết, tập hợp thanh niên góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM ở các địa phương…

Trong những ngày đầu tháng 10, chúng tôi trở lại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, một trong 2 xã chỉ đạo điểm xây dựng NTM của TP Cần Thơ. Gặp tôi, chị Nguyễn Thị Yến Phương, Bí thư Xã đoàn Trung An, cho biết: Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, thanh niên trong xã được tiếp cận nhiều hơn với khoa học kỹ thuật (KHKT), áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, cuộc sống của nhiều thanh niên khấm khá hơn. Đây cũng là nội dung được Hội LHTN xã tập trung thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung An sớm trở thành một trong những xã đạt các tiêu chí NTM của thành phố. Mùa nước nổi năm nay, anh Hồ Thanh Sơn ở ấp Thạnh Lộc 2 “trúng đậm” mùa cá chép, cá mè vinh. Theo anh Sơn kể, gia đình anh có trên 2 ha đất ruộng, trước đây chủ yếu sản xuất 2-3 vụ lúa, dù cần mẫn lao động, nhưng lợi nhuận không cao. Sau khi được tham gia các lớp chuyển giao KHKT nuôi cá trong mùa nước nổi, mỗi vụ anh thả nuôi khoảng 2.000 cá giống, lúc thu hoạch, trừ chi phí, anh còn thu lợi trên 16 triệu đồng. Ở xã Trung An, hiện nay chuyện các thanh niên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không còn là chuyện riêng của từng cá nhân. Hiện nay, các mô hình sản xuất hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều. Đây cũng là những điểm trình diễn chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên trong xã. Anh Trần Tuấn Việt, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Cờ Đỏ, cho rằng: “Bên cạnh việc chuyển giao KHKT thì các cấp Hội đã tư vấn và giới thiệu việc làm tại chỗ, giúp thanh niên ổn định cuộc sống. Kinh tế ổn định, thanh niên sẽ có điều kiện hơn để tham gia các phong trào xây dựng địa phương mình đạt các tiêu chí NTM.

Hiện nay, huyện có hơn 6.500 hội viên thanh niên. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và thực hiện xây dựng NTM. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, các cấp Hội thuộc Hội LHTN huyện đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 1.200 đoàn viên thanh niên, giải quyết lao động cho hơn 700 đoàn viên thanh niên; duy trì và thành lập 34 tổ hùn vốn xoay vòng với tổng số tiền trên 282 triệu đồng, cho 276 thanh niên vay tiền phát triển kinh tế gia đình...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức, tập hợp thanh niên phối hợp với các cấp, các ngành đến giúp địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa. Tuyến đường từ trung tâm xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đến ấp Mỹ Thuận, có những hàng rào cây xanh tươm tất, đường sá thông thoáng, cột cờ trang nghiêm càng tô điểm thêm làng quê yên bình. Đó là kết quả của mô hình “Xây dựng tuyến đường xanh, sạch, sáng” do tuổi trẻ xã Mỹ Khánh thực hiện, với mong muốn góp sức trẻ cùng các cấp, các ngành xây dựng xã sớm trở thành xã NTM. Anh Nguyễn Hồng Giỏi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, cho biết thêm: “Trước đây, tuyến đường dài hơn 2.500 m này không có đèn đường. Thực hiện mô hình xây dựng tuyến đường xanh, sạch, sáng, chúng tôi đã vận động mắc 400 bóng đèn compact thắp sáng toàn tuyến. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc lực lượng thanh niên tình nguyện của xã Mỹ Khánh tất bật gắn bảng đoạn đường an toàn giao thông trên tuyến đường 923, đoạn từ Trường Tiền đến Bông Giang, dài hơn 2,2 km. Đây là tuyến đường mà lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp Ban An toàn giao thông huyện thường xuyên phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh và tuần tra giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh việc chung tay xây dựng các thiết chế văn hóa, Hội LHTN còn tập hợp thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng NTM; phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất, hoa màu... tạo điều kiện thuận lợi, cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Ông Thái Văn Bảy ở ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, người đã tình nguyện hiến gần 500 m2 đất cho Nhà nước xây đường giao thông, chia sẻ: “Thấy các cháu thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hoa màu mở rộng đường giao thông, tôi thấy mình càng có trách nhiệm trong xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Chính vì vậy, tôi tình nguyện hiến đất, góp công cùng chính quyền xây dựng quê hương. Cũng nhờ các cháu thanh niên, mà giờ đây đường sá thông thoáng, rộng lớn, bà con ai cũng thấy vui”.

Xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, là xã được tuổi trẻ TP Cần Thơ nhận hỗ trợ xây dựng xã NTM. Bên cạnh sự hỗ trợ của Thành đoàn Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (hỗ trợ về giáo dục với tổng trị giá gần 100 triệu đồng), thì Hội LHTN xã Vĩnh Bình cũng chủ động củng cố, nâng chất, đổi mới phương thức hoạt động của các Chi hội trong công tác tập hợp thanh niên cùng với chính quyền địa phương xây dựng NTM. Anh Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Bình, chia sẻ: “Chúng tôi gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu trong Năm Thanh niên, như: phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng cầu, đường giao thông, giới thiệu các mô hình hiệu quả cho thanh niên... Qua đó, lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí xây dựng NTM đến hội viên, thanh niên và người dân”. Nhờ vậy, chương trình xây dựng NTM có sức lan tỏa, thu hút nhiều hội viên, thanh niên tham gia. Anh Đạt cho biết thêm, từ số tiền vận động được của một doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên của xã vừa thực hiện công trình trải đá tuyến đường dài hơn 500 m ở ấp Vĩnh Nhuận, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lưu thông. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên trong xã còn góp ngày công xây dựng hoàn thành cầu Sammakimes...

Để hỗ trợ cho thanh niên các xã trong việc xây dựng xã NTM, các cấp Hội thanh niên còn có những hoạt động nổi bật khác, như: Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ hỗ trợ máy tính cho các xã vùng ngoại thành, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; Ban Công tác Thanh niên Công an TP Cần Thơ cấp, đổi 1.000 giấy chứng minh nhân dân cho người dân xã Vĩnh Bình; Ban Công tác Thanh niên Thành đội, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố thì giúp các địa phương đắp đập, xây dựng đường giao thông... Anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, sắp tới Ủy ban Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tập hợp thanh niên phối hợp cùng các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đặc biệt là chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chuyển giao KHKT, tư vấn và giải quyết việc làm, giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết