28/06/2017 - 14:56

Phát huy sức mạnh nhân dân

Nhờ biết khơi dậy và phát huy sức mạnh trong dân, thời gian qua Tổ Dân vận khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã vận động bà con tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan đô thị theo hướng sáng- xanh-sạch-đẹp; giữ vững danh hiệu Khu vực văn hóa.

 Các cán bộ khu vực 6 và người dân theo dõi hình ảnh các camera an ninh.

Dọc theo tuyến đường chính vào khu dân cư 91B, thuộc khu vực 6, phường An Khánh đều có camera an ninh ghi nhận lại những hoạt động trên tuyến đường. Ông Trịnh Hoàng Cảnh, người dân khu vực 6, cho biết: "Khi các cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt camera an ninh, hiểu được ý nghĩa của việc làm này, bà con rất nhiệt tình hưởng ứng. Từ khi có hệ thống camera này, tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường luôn ổn định. Bà con cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, không còn vứt rác bừa bãi…".

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, trước đây, tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư tương đối phức tạp, nhất là nạn trộm cắp. Trước tình hình đó, Chi bộ, Ban Nhân dân khu vực thống nhất chủ trương vận động nhân dân đóng góp 57 triệu đồng để lắp 10 camera an ninh. Qua hệ thống giám sát, hình ảnh từ camera được truyền về máy chủ ở nhà thông tin khu vực, cán bộ ở đây theo dõi và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Hiện nay, cán bộ khu vực đang tiếp tục vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp thêm 20 camera an ninh nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư 91B.

Song song đó, Tổ Dân vận khu vực 6, phường An Khánh còn vận động nhân dân đóng góp hơn 59 triệu đồng mua 239 cột cờ, lá cờ để xây dựng mô hình tuyến đường cột cờ kiểu mẫu dọc theo các đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hiền, Lê Chân. Bà Trần Thị Út Em, người dân sống ở đường Nguyễn Văn Linh, cho biết: "Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, khi cán bộ khu vực vận động treo cờ là bà con treo theo ý thích nên nhìn không đẹp. Do treo rồi không tháo xuống nên nhiều lá cờ bị rách, phai màu, trông rất phản cảm. Vì vậy, khi cán bộ vận động đóng góp tiền mua cột, lá cờ, rồi cử cán bộ treo, tháo cờ, bà con đồng tình hưởng ứng. Hàng cột cờ thẳng tắp, cùng một kích thước như nhau đã tạo cảnh quan đô thị đẹp, trang trọng hơn".

Trước đó, năm 2016, Tổ Dân vận khu vực 6 đã xây dựng thành công mô hình tự quản "5 trong 1", với 425 hộ dân tham gia. Từ mô hình này, 5 hộ dân liền kề sẽ tạo thành một nhóm nhằm hỗ trợ nhau trong giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở nhau giữ vệ sinh môi trường... Ông Trịnh Hoàng Cảnh cho biết thêm: "Tôi thấy mô hình 5/1 mang lại hiệu quả cao, tạo được tình đoàn kết gắn bó giữa các gia đình với nhau". Đến nay, mô hình "5 trong 1" đã có 740 hộ tham gia. Ngoài ra, khu vực còn vận động thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy ở 9 block chung cư 91B với 20 thành viên để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng ứng cứu khi có cháy nổ xảy ra... 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết