29/05/2018 - 10:16

Phát huy nét đẹp “Tết trồng cây” 

Hằng năm, nhân Ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5, TP Cần Thơ  tổ chức “Tết trồng cây” nhớ Bác. Hàng ngàn cây xanh: sao, bạch đàn, xà cừ, dầu… được trồng tại khuôn viên cơ quan, trường học và vỉa hè các tuyến đường giao thông, khu dân cư. Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố thực hiện khá tốt công tác này, với mong muốn góp phần cải thiện môi trường, xây dựng đô thị sạch, đẹp, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu… Hoạt​ độ​ng này tiếp diễn nhân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6) và Tháng hành động vì môi trường (6-2018).

Lãnh đạo quận Ninh Kiều trồng cây xanh bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư Thới Nhựt 2.

Phát huy truyền thống

Sau Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của quận Ninh Kiều, trên 300 đại biểu là lãnh đạo quận, 13 phường và đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, người dân tham gia trồng cây xanh tại một số tuyến đường thuộc khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh. Loại cây được trồng chủ yếu là cây sao, trồng dọc theo vỉa hè đường giao thông. Đây là loại cây trồng lấy gỗ có giá trị kinh tế cao, nhằm tạo mỹ quan, tăng độ che phủ và cân bằng hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, ở khu dân cư Thới Nhựt 2, cho biết: “Những hoạt động này đã tác động vào ý thức của mọi người dân trong việc bảo vệ cây xanh. Mấy năm trước, tại khu dân cư này, quận Ninh Kiều và chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng trồng cây xanh dọc theo lề đường. Người dân tại địa phương tưới nước, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Qua nhiều năm, hàng cây xanh trên nhiều tuyến đường đã xanh tốt, tạo một mảng xanh vừa tác dụng bảo vệ môi trường, vừa góp phần tạo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư”.

Hằng năm, quận Ninh Kiều đều tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây" huy động sự tham gia của cả cộng đồng. Trong mỗi đợt trồng cây, đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều là lực lượng nòng cốt  trồng, chăm sóc cây xanh. Đồng thời, các hộ dân tại địa phương cũng có trách nhiệm tưới nước, chăm sóc, bảo quản cây... Nhờ đó, cây xanh được trồng trên địa bàn quận Ninh Kiều phát triển tốt, có tác dụng bảo vệ môi trường, hạn chế thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cây xanh  làm mát đô thị 

TP Cần Thơ hiện có trên 10.000 cây xanh công cộng, chủ yếu tập trung tại quận Ninh Kiều. Hiện nay tỷ lệ cây xanh đô thị ở quận Ninh Kiều đạt khoảng 1,1m2/người, còn nếu chia ra toàn thành phố thì con số này rất thấp. Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng công trình hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không...

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Việc trồng cây hôm nay chỉ là bước khởi đầu, nhưng những năm sau cây xanh phát triển, chúng ta thấy ngay hiệu quả của hoạt động này trong việ​c bảo vệ môi trường, hạn chế tốc độ gió, lốc xoáy... ”.

Những năm qua, quận Ninh Kiều vẫn giữ và đảm bảo công tác ký kết, hợp đồng cùng đơn vị chuyên môn để bảo dưỡng cây xanh trên các tuyến đường, công viên; khảo sát, tận dụng các khoảng đất trống để trồng cây xanh. Đồng thời, các phòng, ban chức năng, UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ cây xanh đô thị; song song đó kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xâm hại cây xanh... Ông Trần Tiến Dũng cho biết: “Để việc trồng cây bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao, chúng tôi phát động phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân, chọn các loài cây trồng phù hợp từng tuyến đường, khu dân cư và đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt, đồng thời giao cụ thể từng đơn vị, địa phương quản lý, chăm sóc cây trồng...”.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường, quận Ninh Kiều thực hiện các hoạt động: ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch và cải thiện môi trường ở một số điểm nóng ô nhiễm môi trường theo phản ánh của cử tri; phát tờ rơi, dán poster tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm năng lượng, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị, khu nhà trọ… Ngoài ra, các phường cũng đồng loạt phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ra quân tổng vệ sinh với các việc làm phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức trồng và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, trường học, vỉa hè...

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết trồng cây