03/08/2015 - 21:16

Phát huy hiệu quả phong trào khuyến học khuyến tài

Mong muốn vận động toàn xã hội tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, 5 năm qua (2010-2015) Hội khuyến học quận Ninh Kiều nỗ lực thúc đẩy để công tác khuyến học khuyến tài không ngừng phát triển, lớn mạnh…

Với tấm lòng nhân ái, yêu thương học sinh nghèo hiếu học và học sinh giỏi, xuất sắc, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp, vun bồi quỹ khuyến học khuyến tài quận Ninh Kiều. 5 năm qua, Hội huy động trên 20,5 tỉ đồng, giúp nhiều học sinh nghèo vì gia cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu, Chủ tịch Hội khuyến học Ninh Kiều, nói: "Phong trào xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài và trợ giúp học sinh vượt khó, học tốt là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội. Qua đó góp phần đáng kể trong đảm bảo an sinh xã hội địa phương và ngày càng tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân, giảm bớt tỷ lệ học sinh bỏ học".

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu, Chủ tịch Hội khuyến học Ninh Kiều trao học bổng Sen Vàng cho học sinh nghèo vượt khó.

Hoạt động gây quỹ phong phú, đa dạng ở các trường học và hội đoàn thể, các phường với phong trào "Nuôi heo đất", tổ chức văn nghệ… càng làm phong phú thêm nguồn quỹ. Một số trường học phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp đỡ đầu học sinh nghèo để thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, kịp thời ngăn chặn tình trạng bỏ học. Những năm qua quỹ học bổng "Vượt khó học tốt" của Trường THPT Nguyễn Việt Hồng giúp ngăn dòng bỏ học khá hiệu quả. Không chỉ là những suất học bổng mà Hội Khuyến học Trường THPT Nguyễn Việt Hồng còn chăm lo về tinh thần, giải quyết những khó khăn mà học sinh đang đối đầu. Như gia cảnh em Nguyễn Thị Hồng Duy, học sinh lớp 10A8, cha bị bệnh thần kinh, mẹ bỏ nhà đi lúc Duy còn nhỏ và sống nương nhờ người cô. Do buồn cảnh nhà, Duy bỏ học lên TP Hồ Chí Minh làm mướn kiếm sống. Hay tin, Hội Khuyến học trường cùng với giáo viên chủ nhiệm và gia đình tìm cách liên lạc, thuyết phục Duy trở về trường học tập. Không chỉ sắp xếp chỗ trọ gần trường, Hội còn giới thiệu Duy đến phụ việc căn tin để yên tâm học hành.

Chi hội khuyến học khu vực các phường trong quận Ninh Kiều xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) giúp học sinh học tốt, cụ thể mô hình "Thầy cô, cha mẹ đồng hành cùng con tới trường" ở khu vực 2, phường An Cư, thành viên chủ yếu là giáo viên, y bác sĩ, gia đình tiêu biểu… cư ngụ tại khu vực. Ban chủ nhiệm CLB tổng hợp kinh nghiệm các gia đình tiêu biểu nuôi dạy con tốt để hình thành cẩm nang, giúp các gia đình không xao nhãng việc học của con em. Để tiện việc trao đổi thông tin nuôi dạy con, Ban chủ nhiệm CLB cung cấp địa chỉ email để các gia đình tiện liên hệ. Gia đình có vướng mắc hoặc học sinh trở ngại trong học tập, Ban chủ nhiệm CLB liên hệ thầy cô, "chuyên gia" về gia đình để được chia sẻ, tư vấn cặn kẽ. Ông Phạm Sĩ Đảng, Chi hội trưởng chi hội khuyến học khu vực 2, cho biết: "Qua hơn 1 năm thành lập, mô hình phát huy hiệu quả tích cực. Những thắc mắc của học sinh, trăn trở trong giáo dục con cái, được giải quyết kịp thời, việc trao đổi, cập nhật thông tin, truyền kinh nghiệm cho nhau, tạo không khí thi đua học tập trong khu vực".

Những năm gần đây, phong trào khuyến học khuyến tài ở các dòng họ phát triển rộng khắp, thúc đẩy tinh thần hiếu học ở địa phương, góp phần hình thành ngày càng nhiều gia đình, họ tộc hiếu học. Điển hình như họ tộc Nguyễn Hữu ở khu vực 3, phường An Hòa. Với nhận thức sâu sắc, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước, mỗi gia đình trong dòng họ Nguyễn Hữu luôn phấn đấu vượt qua khó khăn để là tấm gương sáng cho con cháu, mỗi anh chị là điển hình, động lực phấn đấu cho đàn em. Từng thành viên họ tộc luôn quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện để con cháu học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Ngoài ra, dòng họ Nguyễn Hữu thành lập quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần các thành viên học tập tốt. Với nỗ lực đó, Nguyễn Hữu được công nhận dòng họ hiếu học xuất sắc. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, đại diện dòng họ Nguyễn Hữu, cho biết: "Mỗi thành viên dòng họ Nguyễn Hữu đều đam mê tìm tòi, học hỏi để lĩnh hội kiến thức, luôn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học tập cho nhau. Thường xuyên nhắc nhở con cháu trong việc học hành và giữ vững truyền thống hiếu học". Dòng họ Nguyễn Hữu hiện có 3 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 4 thạc sĩ, nhiều cử nhân… Thành viên nhỏ tuổi nhất dòng họ đang là sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đáng trân trọng hơn, 9 trong số 26 thành viên họ tộc là giảng viên, giáo viên, được Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo phong tặng danh hiệu cao quý, khen thưởng thành tích xuất sắc…

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết