03/05/2018 - 20:05

Phát hiện số lượng lớn chất thải nguy hại 

(CTO) – Ngày 3-5-2018, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ 103 thùng phuy đã cắt nắp và 6 thùng đựng dầu máy biến thế đã được niêm phong, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo qui định.

Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn chất thải nguy hại. Ảnh: KIỀU CHINH
Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn chất thải nguy hại. Ảnh: KIỀU CHINH

Chiều 28-4-2018, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng) bắt quả tang ông Trần Văn Thảo cùng 3 công nhân đang sử dụng máy hàn gió đá để cắt nắp các thùng phuy sắt loại 200 lít, sau đó gạn dung dịch màu vàng (dầu máy biến thế) vào 6 thùng phuy khác tại khu đất trống đường Võ Nguyên Giáp (phường Tân Phú). Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện tổng số 103 thùng phuy đã cắt nắp và 6 thùng đựng dung dịch này, trong đó 77 thùng đã được đưa lên phương tiện ô tô tải. Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện công nhân làm rò rỉ dung dịch tại khu đất nơi tập kết các thùng. Thời điểm kiểm tra, ông Thảo chưa xuất trình và cung cấp được các chứng từ, hóa đơn, giấy tờ liên quan đến số lượng thùng và dầu máy trên.

Qua làm việc bước đầu, ông Thảo khai nhận các thùng phuy trên đựng dầu máy biến thế  được gạn ra từ các thùng phuy đã cắt và thùng phuy đựng dầu máy biến thế điện. Toàn bộ hàng hóa trên của ông T.C.K. (Phó phòng kinh doanh Công ty TNHH xử lý môi trường sạch V.N., địa chỉ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vận chuyển về khu đất trống trên và thuê nhóm ông Thảo cắt nắp thùng phuy, gạn dầu với tiền công 17 triệu đồng. Theo phòng Cảnh sát môi trường, dầu máy biến thế là loại chất thải mới, rất nguy hại cho môi trường.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết