25/07/2012 - 15:43

Phát hiện dấu hiệu nhận biết sớm bệnh Alzheimer

Theo dõi hàm lượng chất béo ceramide trong máu giúp phát hiện kịp thời bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

Các nhà khoa học ở Đại học John Hopkins (Mỹ) tiến hành đo hàm lượng ceramide – một chất béo ở trong máu có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm và hủy diệt tế bào, đối với 99 phụ nữ trong độ tuổi 70 không có dấu hiệu mất trí nhớ. Các chuyên gia chia họ thành 3 nhóm có mức độ ceramide khác nhau và tiếp tục theo dõi trong 9 năm sau đó. Kết quả là 27 người đã phát triển chứng mất trí nhớ và 18 người được chẩn đoán có nhiều khả năng mắc chứng sa sút trí tuệ (Alzheimer). Trong đó, những người có hàm lượng ceramide trong máu cao nhất và trung bình có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao gấp 10 lần và 8 lần so với những người có mức độ ceramide thấp nhất.

Tiến sĩ Michell Mielke, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi xem dấu hiệu sinh học trên như một đối tượng mới giúp ích trong việc điều trị hoặc phòng ngừa căn bệnh Alzheimer”. Theo Tiến sĩ Valory Pavlik ở Trung tâm nghiên cứu tình trạng rối loạn trí nhớ và bệnh Alzheimer tại Houston, đây là những phát hiện quan trọng bởi việc nhận biết chính xác dấu hiệu sinh học của bệnh Alzheimer ngay từ giai đoạn đầu có thể giúp thay đổi trọng tâm điều trị từ chữa bệnh sang phòng ngừa hoặc trì hoãn sự tiến triển của căn bệnh.

NGUYÊN DŨNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết