21/06/2010 - 10:35

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn:

Phấn đấu xây dựng quận Ô Môn trở thành quận đô thị - công nghiệp văn minh, có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững

Thời gian qua, Đảng bộ quận Ô Môn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đánh giá lại những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn, cho biết:

- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng quận Ô Môn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, thông qua tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của địa phương, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới. Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố theo hướng gần dân, sát cơ sở, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng loại hình hoạt động, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, trong những năm qua, quận đã đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đó, công tác xây dựng Đảng của quận Ô Môn ngày càng có hiệu quả, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên; việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào thực chất. Đồng thời, việc nghiêm túc triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến cả về nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của từng đồng chí. Từ đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng nâng lên, bình quân 5 năm đạt trên 89%; tỷ lệ TCCSĐ được công nhận danh hiệu TSVM bình quân 5 năm là 91,67%. Công tác cán bộ thực hiện đúng qui trình, nhất là việc đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch và luân chuyển cán bộ, đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên về chất, phát huy tốt năng lực sở trường của cán bộ. Cả nhiệm kỳ, quận đã kết nạp 735 đảng viên mới; đưa đi đào tạo chuyên môn 62 đồng chí, đào tạo lý luận chính trị 289 đồng chí, bồi dưỡng 15.022 lượt cán bộ.

Nhờ huy động tốt các nguồn vốn đầu tư, quận tập trung nâng cấp, chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho quận Ô Môn. Ảnh: K.X

* Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

- Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, với sự chủ động, sáng tạo, phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân dân quận Ô Môn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 15,36%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng được đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới; các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn được huy động ngày càng tăng, nhất là nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp và địa bàn dân cư, với tổng số vốn huy động đầu tư toàn xã hội là 4.937,5 tỉ đồng, đạt 115% kế hoạch. Văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được kết quả đáng phấn khởi, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chương trình y tế cộng đồng đạt hiệu quả khá tốt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn quận có 79/83 khu vực văn hóa, có 2 phường văn hóa. Quận đang tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, phấn đấu đến cuối năm 2010, phường Thới Hòa và Long Hưng sẽ được công nhận phường văn hóa. Công tác xóa đói, giảm nghèo được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, như: trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,45% năm 2005 xuống còn 7,72% vào cuối năm 2009. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương ngày càng chú trọng, lực lượng vũ trang và các lực lượng dân quân thường xuyên được huấn luyện, luyện tập, bảo đảm yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cải cách về thủ tục, việc tổ chức hoạt động theo cơ chế “một cửa” ở cấp quận và các phường được chú trọng; đặc biệt là triển khai thực hiện mô hình thí điểm “một cửa liên thông” tại phường Châu Văn Liêm đạt hiệu quả tốt, đang triển khai nhân ra diện rộng, ngày càng tạo được lòng tin của người dân địa phương.

* Để quận Ô Môn ngày càng phát triển nhanh và bền vững, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận xác định phương hướng, mục tiêu và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Theo Dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015, quận sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển quận Ô Môn trở thành quận đô thị - công nghiệp văn minh, xanh, sạch, đẹp có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Quận sẽ tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – thương mại, dịch vụ - nông nghiệp chất lượng cao. Huy động các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị, tập trung giao thông, thủy lợi, môi trường. Xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho mở rộng và triển khai thực hiện các quy hoạch; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế, củng cố các dịch vụ khác, trong đó chú ý đến phát triển du lịch sinh thái theo hướng đồng bộ trong hệ thống du lịch của thành phố, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh.

Quận chú trọng thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng công an, quân đội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên cơ sở thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hóa, bảo đảm về chính trị, trình độ, năng lực và đạo đức. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền và vai trò nòng cốt của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; kịp thời giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mới nảy sinh. Tiếp tục tạo chuyển biến mới về chất của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng quản lý, dạy và học, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người nghèo; phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho gia đình có công với nước và hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở...

Trên cơ sở đó, quận đã đề ra 4 khâu đột phá là : Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị; đào tạo nguồn nhân lực một cách đồng bộ chất lượng cao, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp; quan tâm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, tin rằng Đảng bộ sẽ lãnh đạo nhân dân quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

HÔM NAY, 21-6-2010:

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN Ô MÔN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010-2015

(CT)– Hôm nay, ngày 21-6-2010, Đảng bộ quận Ô Môn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là Đảng bộ được Thành ủy TP Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn lần thứ X sẽ diễn ra trong các ngày 21 và 22-6-2010. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; thảo luận, đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ quận. Các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII.

SỸ KHANG


Chia sẻ bài viết