03/09/2018 - 15:40

Trường Phổ thông Thái Bình Dương

Phấn đấu trở thành trường phổ thông song ngữ quốc tế 

Là trường phổ thông quốc tế đầu tiên của thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, Trường Phổ thông Thái Bình Dương tiên phong giảng dạy chương trình theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng chương trình tiếng Anh quốc tế do các giáo viên bản ngữ đứng lớp. Học sinh còn được trang bị kỹ năng sống, các hoạt động phát triển thể chất. Nhiều năm liền, 100% học sinh của trường đậu tốt nghiệp THPT, đại học, tỷ lệ đoạt học bổng du học khá cao.

Nhiều năm liền trường Trường Phổ thông Thái Bình Dương có 100% học sinh tốt nghiệp THPT và Đại học. Trong ảnh: Học sinh lớp 12  trong ngày lễ tốt nghiệp ra trường.

Lấy học sinh làm trung tâm

Từ khi mới thành lập, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đầu tư kinh phí 80 tỉ đồng cho cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc tế. Từ đó xây dựng và thực hiện thành công phương pháp dạy và học lấy học sinh làm trung tâm dựa trên 3 nền tảng: Công nghệ - Làm việc nhóm - Cách đánh giá. Trường luôn cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hỗ trợ học sinh. Trong năm học 2018 - 2019, trường đã tuyển dụng thêm gần 20 giáo viên quản nhiệm nhằm tăng cường sự tương tác và hỗ trợ học sinh một cách tốt nhất.

Trường Phổ thông Thái Bình Dương luôn tạo môi trường thực hành sử dụng tiếng Anh cho học sinh. 
Trong ảnh: Học sinh tập sử dụng tiếng Anh khi đến siêu thị.

Với phương châm “Thành nhân trước khi thành công”, 8 năm học liên tiếp trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT; 2 năm học (2016-2017 và 2017-2018) có 100% học sinh trúng tuyển đại học; 85% học sinh tốt nghiệp có khả năng giao tiếp Anh ngữ thông thạo. Nhiều học sinh đã giành học bổng du học tại các trường danh tiếng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand… Em Ngô Bảo Long, học sinh của trường vừa nhận học bổng tại Trường International Pacific University (Nhật Bản) cho biết: “Thời gian qua em được học tập trong môi trường tốt, các thầy cô luôn sâu sát khuyến khích em có thái độ học tập chủ động và tích cực. Trường có đầy đủ trang thiết bị và quá trình học em được rèn luyện với giáo viên nước ngoài. Đây là nền tảng để em giành được học bổng ở Trường International Pacific University”.

Trường phổ thông Thái Bình Dương là đơn vị tiên phong đưa chương trình Stem Robotics vào giảng dạy. Trong ảnh: Học sinh đạt giải Đồng cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon 2018” cấp quốc gia.

Trường còn đạt nhiều thành tích ở các phong trào, hội thi cấp quận, thành phố, ĐBSCL và quốc gia. Trong cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon 2018” cấp quốc gia, học sinh của trường đã vượt qua gần 300 đội trong cả nước để đoạt giải Đồng. Trường Thái Bình Dương tổ chức Chương trình Stem Robotics, áp dụng robot trong môi trường học tập dành cho các em yêu thích công nghệ, nhằm tạo động lực và giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, thiết kế, xây dựng và lập trình robot. Ông Nguyễn Thanh Thống, Giám đốc điều hành Trường Phổ thông Thái Bình Dương, cho biết: “Nhằm giúp học sinh bắt kịp xu thế công nghệ, tăng cường khả năng tư duy và sáng tạo thông qua việc thiết kế, lắp ráp, lập trình, điều khiển robot, sắp tới trường tiếp tục phát huy giáo dục gắn liền với Stem Robotics”.  

Chú trọng trang bị kỹ năng sống

Trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh, bằng nhiều hình thức: game show, thi hùng biện tiếng Anh, tài năng tiếng Anh, dã ngoại, chương trình “Chiến sĩ nhí” tại Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9), “Hành trình văn hóa con đường di sản Miền Trung” giúp các em hiểu thêm về kiến thức văn hóa lịch sử của dân tộc, hoạt động trại hè “Con đường hiếu đạo”… Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục Thái Bình Dương còn tổ chức chương trình “Gia vị yêu thương” giúp đỡ hơn 1.500 cảnh đời có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trường phổ thông Thái Bình Dương chú trọng trang bị kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa. Trong ảnh: Học sinh  tham gia chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam".

Theo lãnh đạo nhà trường, hệ thống giáo dục Thái Bình Dương đảm bảo cơ sở vật chất và năng lực giảng dạy từ bậc mầm non đến bậc THPT, theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Năm học 2018-2019, số lượng học sinh học tại trường tăng hơn 23% so với năm học trước. Chị Nguyễn Thị Lệ Trinh (ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) có 2 con đang học tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng và yên tâm về chất lượng giáo dục, chế độ chăm sóc của trường, đặc biệt là ở bậc tiểu học”.

Ông Nguyễn Thanh Thống cho biết thêm: Thái Bình Dương đang  phấn đấu không ngừng để trở thành trường phổ thông song ngữ chất lượng quốc tế, đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, giàu kỹ năng. Trường sẽ tiếp tục cập nhật, cải tiến phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; đặc biệt chú trọng phát triển môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Đồng thời, duy trì các hoạt động rèn luyện, nâng cao kỹ năng, giúp các em phát triển toàn diện.

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết