18/06/2013 - 07:39

Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia

Giờ chơi của cô trò Trường Mầm non 1 Tháng 6.

Tháng 5-2013 vừa qua, Trường Mầm non 1 Tháng 6 là trường thứ 14 trên địa bàn quận Ninh Kiều vinh dự được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Đây không chỉ niềm tự hào của đội ngũ làm công tác giáo dục mà còn là tin vui đối với người dân, nhất là trẻ em địa phương. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở bậc học mầm non còn góp phần vào công tác xây dựng phường phù hợp với trẻ em...

Trường Mầm non 1 Tháng 6 tiền thân là Nhà trẻ 1 Tháng 6, với 4 nhóm trẻ từ 12 đến 36 tháng. Các phòng học chủ yếu sử dụng lại nên trang thiết bị và diện tích chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy và học của cô trò nơi đây. Xác định vai trò và tầm quan trọng của giáo dục mầm non là bậc học nền tảng cho sự nghiệp giáo dục, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa phương, những năm qua, trường từng bước đầu tư xây dựng theo mô hình trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm 1998, quận đầu tư xây dựng 4 phòng học mới; đến năm 2011, thành phố đầu tư xây dựng 7 phòng học và 2 phòng hoạt động chức năng từ Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ. Năm 2013, UBND quận Ninh Kiều đầu tư xây dựng hệ thống bếp 1 chiều theo hướng hiện đại. Ngoài ra, trường còn được quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị, phương tiện dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hướng đến hoàn thiện đội ngũ giáo viên phát triển toàn diện.

Để nhanh chóng cán đích lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đã thực hiện đúng tiến độ kế hoạch và mục tiêu năm học. Ban giám hiệu nhà trường tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về các giải pháp hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trong phường. Những năm qua, nhà trường đã quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để phục vụ và nâng cao chất lượng  hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Với cơ sở vật chất đầy đủ và đội ngũ thầy cô nhiệt huyết cùng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn để các em học tập, vui chơi và phát triển tư duy. Hiện trường có đủ số nhân sự theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Hiệu trưởng, hiệu phó đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn; có 20/31 giáo viên trên chuẩn; 13 giáo viên đang tham gia học nâng chuẩn đại học mầm non.

Xác định “chuẩn” ở đây không phải yêu cầu đơn thuần về bằng cấp mà chú trọng đến năng lực của giáo viên, thể hiện ở phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Vì thế, qua từng năm, chất lượng giáo dục của nhà trường tăng rõ rệt. Mặt khác, chế độ dinh dưỡng các bữa ăn cho trẻ được đảm bảo, tỷ lệ tăng cân bình quân đạt 89%. Qua đó, trường thực hiện hiệu quả việc chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, đạt 84% so với đầu năm… Chị Lê Thị Diệp, phụ huynh em Trần Lê Minh Khôi, cho biết: “Chúng tôi rất yên tâm khi gởi con vào trường này. Khi về nhà, cháu rất ngoan, không khóc nhè; hoạt bát, lanh lẹ và ăn ngon, chóng lớn”.

Trường Mầm non 1 Tháng 6 tạo ấn tượng với nhiều người với khuôn viên thoáng đãng sạch sẽ, nhiều cây xanh bên cạnh hòn non bộ với thảm cỏ xanh rì trải dài. Ngoài ra, các công trình của trường được xây dựng kiên cố, khép kín, đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhà trường trang bị đồ dùng dạy học bắt mắt, tạo sự thích thú khám phá cho trẻ trong các tiết học. Cô Dương Thị Mai Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tháng 6, nói: “Để đạt được kết quả khả quan trên, nhà trường luôn được sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và sự tích cực ủng hộ của phụ huynh học sinh. Thời gian qua, trường tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện cho cha mẹ tham gia và giám sát các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Qua đó, huy động sự nhiệt tình tham gia của cha mẹ trẻ, mạnh thường quân, để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần xây dựng hoàn thiện môi trường giáo dục trên nền tảng: Nhà trường, gia đình và xã hội”.

Trong quá trình nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Trường Mầm non 1 Tháng 6 đã tạo niềm tin vững chắc đối với cộng đồng, xã hội về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và góp phần vào tiêu chí xây dựng phường phù hợp với trẻ em. Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, khẳng định: “Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện, thực hiện tốt đề án phường phù hợp đối với trẻ em và đề án phổ cập giáo dục mầm non... Xây dựng trường đạt chuẩn đã khó, giữ vững thành tích càng khó hơn, tin rằng, với tình thương và trách nhiệm, tập thể giáo viên nhà trường quyết tâm đoàn kết một lòng, phấn đấu vì sự nghiệp phát triển giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, để trở thành công dân tốt mai sau”.

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

 

Chia sẻ bài viết